Chiều 15/8, Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác" đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).
Tiếp nối thành công của năm 2024 và mong muốn góp phần lan toả các giá trị văn hoá và kết nối nghệ thuật với cộng đồng, Ford Việt Nam tiếp tục trở thành người bạn đồng hành dài lâu, hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các “hành khách” trong những hành trình Chuyến xe Nghệ thuật trong năm 2025.
Quán cà phê Lúa, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) hiện đang lưu giữ và trưng bày hơn 10.000 cổ vật xưa, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm có niên đại hơn 500 năm.
Lễ hội tiếng sấm đầu năm gắn với tục thờ Thần Sấm, là một lễ hội lớn, quan trọng của đồng bào Ơ Đu.
Tối 13/3, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Lễ Nghinh Ông Sông Đốc đã chính thức khai mạc với chủ đề “Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc - Cà Mau 100 năm hình thành và phát triển”.
Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bình chọn 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu.
Ngày 12/3, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn năm 2025. Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2025, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã trao giải cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online năm 2025 cho các tập thể và cá nhân có ảnh dự thi đẹp nhất.
"Vương miện xanh" là cuốn sách của tác giả Nguyễn Thanh Hà - Hoa hậu Môi trường thế giới năm 2023, với mong muốn truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường đến bạn đọc, nhất là các bạn trẻ.
Ngày 9/3 (tức ngày 10/2 Âm lịch), UBND huyện Ninh Giang và thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương khai mạc Lễ hội Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đền Tranh Xuân Ất Tỵ 2025.
Lễ trao giải Cống hiến lần 19 năm 2025, do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, đã diễn ra tối 5/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài và góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, chiều ngày 5/3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam”.
Ngày 5/3, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi ra mắt, tọa đàm và giao lưu về tập truyện và hồi ký “Gãy cánh điệp viên” của tác giả Hồ Duy Hùng. Cuốn sách không chỉ là lời tri ân sâu sắc của tác giả dành cho những đồng đội đã hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn là thông điệp gửi đến thế hệ mai sau, nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước.
Ngày 5/3 (tức mùng 6 tháng 2 âm lịch), Lễ hội làng Viêm Xá (hay còn gọi là Lễ hội làng Diềm) diễn ra tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những lễ hội lớn trên địa bàn nhằm tôn vinh giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể năm 2016.
Ngày 4/3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm sản phẩm gốm và tranh mỹ thuật với chủ đề “Mẹ và con” nhằm tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tình mẫu tử cao quý.
Nhắc đến Trung tá Phạm Thị Vân Anh, công tác tại Phòng Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rất nhiều nhà báo, phóng viên đều quen thuộc. Đặc biệt, giới văn chương không lạ gì Trung tá Phạm Thị Vân Anh bởi chị không chỉ là cán bộ tuyên huấn mà còn là nhà báo, nhà văn, nhà thơ với nhiều tác phẩm ấn tượng ở nhiều thể loại thơ, bút ký, trường ca, tiểu thuyết…
Ngày 2/3, trên sông Đăk Bla, UBND thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tổ chức khai mạc Giải đua thuyền độc mộc nhân dịp Đại hội Thể dục thể thao thành phố và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2025).
Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nơi ngôn ngữ và âm nhạc không ngừng biến đổi, thế hệ Gen Z và những người trẻ nói chung ngày càng hiếm có dịp trải nghiệm các nhạc cụ cùng âm hưởng truyền thống. Trước thực trạng này, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp tiếp cận nhằm khơi dậy sự kết nối giữa giới trẻ và di sản âm nhạc dân tộc.
Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) nô nức hội tụ tại các điểm trung tâm bản để tổ chức Lễ cúng rừng hay còn gọi Tết rừng.
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975 – 2025), nhiều nghệ sỹ sẽ cùng tham gia chương trình hòa nhạc “Berlin Im Licht - Berlin rực sáng” tại TP Hồ Chí Minh vào tối 28/2.
Theo phong tục truyền thống, từ ngày 26-28/2, đồng bào Chăm theo đạo Bà ni ở tỉnh Bình Thuận háo hức, vui mừng đón Ramưwan - Tết cổ truyền truyền thống lâu đời của người Chăm Bà ni.