Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà khoa học Nga đã sáng chế ra chân tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với cảm biến quang học, dự kiến sẽ cung cấp cho bệnh nhân Nga sớm nhất là vào tháng 1/2026.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang lắng nghe mọi tín hiệu từ Voyager 2 sau khi con tàu vũ trụ này mất liên lạc với Trái Đất ở khoảng cách hàng tỷ km.
Các nhà nghiên cứu Israel đã nghiên cứu thành công cách phá hủy tế bào ung thư máu đa u tủy xương sử dụng thuốc được phát triển bằng công nghệ RNA.
Trung Quốc vừa phóng thử nghiệm vệ tinh liên lạc đầu tiên có cánh siêu mỏng hấp thu năng lượng Mặt Trời như một phần trong kế hoạch mở mạng lưới 13.000 vệ tinh trên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất, cạnh tranh với Starlink của tập đoàn SpaceX.
Điều gì xảy ra với cơ thể khi con người bị sốc nhiệt? Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong một hành tinh đang nóng lên? Để trả lời những câu hỏi hóc búa này, các nhà nghiên cứu Arizona đã triển khai một robot có thể thở, rùng mình và đổ mồ hôi.
Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga cảnh báo số lượng các vật thể quỹ đạo có đường kính hơn 1 cm sẽ tăng gấp 1,5 lần trong vòng 6 - 7 năm tới, gây ra mối nguy hiểm cho các sứ mệnh không gian.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chatbot trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành người dẫn truyền hình khiến một số người lo lắng về việc đảm bảo an ninh việc làm, đưa tin thiếu sắc thái và hoàn toàn thiếu yếu tố con người.
Mặc dù chúng ta đã quen với thực tế rằng răng chỉ mọc hai lần, nhưng một loại thuốc mới có thể giúp bộ răng thứ ba chồi lên.
Một nghiên cứu mới do các chuyên gia của Đại học Monash (Australia) thực hiện đã phát hiện ra rằng một số loại hoạt động giải trí kích thích nhận thức, chẳng hạn như chơi cờ và trò chơi ô chữ, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở người lớn tuổi.
Ấn Độ có thể có thêm 250 triệu người dùng Internet mới sau khi xuất hiện chiếc điện thoại có giá chỉ 12 USD (khoảng 290.000 đồng).
Một nhóm nghiên cứu cùng 4 công ty của Nhật Bản đã hợp tác phát triển một mô hình robot được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp dẫn đường cho người khiếm thị một cách dễ dàng và an toàn.
Các quan chức Trung Quốc ngày 13/7 đã công bố những chi tiết mới liên quan đến kế hoạch phóng một tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng, trong nỗ lực biến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai đưa công dân lên vệ tinh tự nhiên này.
Chủ sở hữu của Twitter kiêm người sáng lập Tesla và SpaceX ngày 12/7 cho biết ông đã thành lập một công ty liên doanh về trí tuệ nhân tạo, có tên gọi xAI.
Tại các trung tâm mua sắm, danh lam thắng cảnh và các khu đô thị sầm uất ở Trung Quốc, những chiếc bồn cầu công nghệ cao có khả năng xét nghiệm mẫu nước tiểu đã được đưa vào sử dụng.
Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) mới đây đã giới thiệu công trình nghiên cứu “cấp điện không dây quang học”, ứng dụng tia laser để cung cấp điện cho các các thiết bị mà không cần tiếp xúc.
Theo nghiên cứu vừa được công bố của Trường Y Harvard, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới có thể giúp các bác sĩ phẫu thuật thần kinh điều trị các khối u não.
Bộ Truyền thông Nga tuyên bố nước này đang xây dựng chòm sao gồm các vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO). Các vệ tinh này sẽ bắt đầu cung cấp Internet tốc độ cao cho người dùng từ năm 2027.
Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin, theo một nghiên cứu mới đây của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), gần 50% số mẫu nước máy ở nước này có chứa "hóa chất vĩnh cửu" độc hại, các chất được sử dụng trong hàng trăm đồ gia dụng mà việc tiếp xúc lâu dài có thể gây ra những nguy cơ đối với sức khỏe.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết từ năm 2024, các xe robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân phát các gói thực phẩm đến những khu vực xảy ra xung đột và thiên tai, góp phần bảo toàn mạng sống của các nhân viên hỗ trợ nhân đạo.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv của Israel đã phát triển phương pháp khiến tế bào ung thư "tự sát" thông qua việc tự sản sinh độc tố.
Con diều khổng lồ có kích thước 1.000 m2 bay ở độ cao 300 m so với mặt nước biển có thể đẩy một con tàu chở hàng qua đại dương, giúp tàu chở hàng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và cắt giảm trung bình 20% lượng khí thải carbon.