Xuất hiện 'lão ngưu' độc lạ nhất Việt Nam tại Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo

Con trâu có phần đầu là đực, đuôi là cái... độc lạ Nhất Việt Nam vừa xuất hiện tại Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo thuộc (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Chú thích ảnh
Đến Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo để xem chú trâu độc lạ Nhất Việt Nam.

Khác với những chú trâu bình thường, con trâu này có ngoại hình rất kỳ lạ, đó là sự kết hợp độc đáo giữa 2 cơ thể trâu đực và trâu cái. Trong đó, phần đầu là con đực, đuôi là con cái, nhưng lại không có bộ phận sinh dục. 

Theo các chuyên gia giải thích, chính sự dị biến này khiến con trâu đặc biệt và hơn thế dường như tới thời điểm này khó tìm được trường hợp nào giống vậy. Nếu 1 con vật mà bị đột biến gen, thông thường khả năng sinh trưởng nó sẽ rất thấp, nhưng con trâu này lại sống vô cùng khỏe mạnh như những con trâu khác, thậm chí sức ăn của nó còn tốt hơn những trâu bình thường. 

Đại diện Ban quản lý Khu tham quan Điện năng lượng mặt trời An Hảo cho biết: "Tình cờ tôi đến Nghệ An trong một chuyến công tác, qua bạn bè giới thiệu, tôi đã đến gặp anh Lộc Văn Tâm (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) để tìm hiểu thật hư câu chuyện về chú trâu, vừa tiếp xúc tôi rất có thiện cảm và có nhã ý mua lại đem về Khu tham quan để nuôi và cho mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp vi diệu của “ lão ngưu” này".

Chú thích ảnh
Thỏa sức selfie với “lão ngưu” ở mọi tư thế cute.

“Đúng là kỳ lạ thiệt, lần đầu tiên chúng tôi mới thấy con trâu có hình thù dị dạng như vậy có sự ghép đôi cả giống đực và cái trên cùng cơ thể, mà lại không có bộ phận sinh dục. Chú trâu này bộ lông cũng khác hẳn với những con trâu khác, nó có nhiều xoáy trên lưng rất đẹp. Thoạt nhìn tưởng chừng rất hung dữ, nhưng chúng tôi lại gần ngắm nhìn cho ăn cỏ chú cũng hiền, chịu hợp tác với mọi người để chụp hình”, nhóm du khách đến từ Đồng Tháp thích thú mô tả.

Chú thích ảnh
Du khách chụp ảnh với 1001 background “sống ảo” cực chất nơi “Thiên đường hoa nắng”.

Tọa lạc dưới chân Núi Cấm, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo là sự kết hợp tài tình giữa thảo nguyên năng lượng rộng lớn và du lịch sinh thái mộng mơ đem đến cảm giác mới lạ, thú vị cho du khách. Xuân Giáp Thìn năm 2024 đến với Khu tham quan, du khách không chỉ được hóa thân thành người Mông Cổ rong ruổi trên lưng ngựa hay cưỡi lạc đà băng qua cánh đồng năng lượng kỳ vỹ, chiêm bái huyền tích Bàn tay Phật, thưởng thức ẩm thực Bảy núi, thả dáng bên đàn cừu bông xinh xắn mà còn được “mục sở thị” chú trâu độc lạ nhất Việt Nam và thỏa sức selfie với “lão ngưu” ở mọi tư thế cute.

Chú thích ảnh
Góc sống ảo triệu like cho du khách.

Ngoài ra, du khách đến với Khu tham quan còn nhận được nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như: Tặng Voucher tham quan miễn phí khi mua 5 vé vào cổng, tặng nước suối miễn phí, tham quan vườn nho miễn phí, ăn buffet miễn phí… Còn chần chừ gì nữa, hãy lên kế hoạch du lịch Khu tham quan điện mặt trời An Hảo ngay, để tận hưởng hàng loạt dịch vụ, giải trí độc đáo và trải nghiệm hoạt động văn hóa tâm linh ấn tượng tại non ngàn bạn nhé.

Tấn Hưng
Một ngày trải nghiệm Du lịch Điện mặt trời An Hảo
Một ngày trải nghiệm Du lịch Điện mặt trời An Hảo

Hóa thân thành người Mông Cổ rong ruổi trên lưng ngựa hay cưỡi lạc đà băng qua cánh đồng năng lượng kỳ vỹ, chiêm bái huyền tích Bàn tay Phật, thưởng thức ẩm thực Bảy núi, hái nho rừng, selfie bên đàn cừu bông xinh xắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN