Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ ô tô Bosch Việt Nam đánh dấu 10 năm đổi mới sáng tạo

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ ô tô Bosch tại Việt Nam hiện là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển tài năng địa phương, mang lại những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam và trên thế giới. Đến nay, Trung tâm dã đánh dấu 10 năm đổi mới sáng tạo.

Chú thích ảnh

Được thành lập vào năm 2014 với tổng vốn đầu tư 36 triệu euro, đến nay, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ ô tô Bosch tại Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu công nghệ ô tô Bosch) quy tụ đội ngũ hơn 125 kỹ sư tài năng. Trung tâm đã có những bước phát triển vượt bậc nhằm củng cố vị thế chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, sản phẩm và giải pháp ô tô toàn cầu của Bosch.

Ông Burkhard Michaelis, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ ô tô Bosch chia sẻ: “Trung tâm không chỉ giúp Bosch đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường ô tô nội địa mà còn góp phần củng cố mạng lưới chuyên môn, đổi mới và chất lượng toàn cầu của tập đoàn Bosch”.

Khởi đầu với sứ mệnh nghiên cứu công nghệ ô tô và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên Bosch tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu công nghệ ô tô Bosch đã có bước chuyển mình trong một thập kỷ qua. Đáng chú ý, để bắt kịp xu hướng xe điện ngày càng phổ biến trên thế giới, trung tâm đang tập trung phát triển các linh kiện cho hệ thống truyền động điện, hỗ trợ cả hai công nghệ chính trong xe điện hiện nay: Xe điện chạy pin (battery-driven), xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (fuel cell-driven). Bosch Automotive R&D đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp cốt lõi cho các phương tiện di chuyển tương lai, bao gồm điện khí hóa, nhiên liệu hydro.

Trung tâm thể hiện bước tiến quan trọng trong đổi mới công nghệ phát triển các giải pháp công nghệ bằng cách thành lập các phòng ban chuyên trách về kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật mô phỏng và đánh giá kỹ thuật các yêu cầu pháp lý cho các thị trường mục tiêu. Các phòng ban này là một phần không thể thiếu trong mạng lưới phát triển toàn cầu của Bosch, bao gồm danh mục sản phẩm ô tô đa dạng. Cùng với việc hỗ trợ phát triển công nghệ cho hai nhà máy sản xuất của Bosch tại Việt Nam và Thái Lan, Trung tâm cũng bắt đầu hợp tác phát triển với các chi nhánh khác của Bosch ở châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Tại Việt Nam, Bosch đã trải qua 30 năm đồng hành và ghi dấu ấn với vai trò là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong ngành công nghệ cao. Hiện nay, Bosch Việt Nam tự hào sở hữu đội ngũ hơn 6.200 nhân viên tài năng tham gia vào các lĩnh vực sản xuất, R&D, bán hàng, phần mềm kết nối và dịch vụ. Công ty đã và đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung ngành công nghệ cao cho đất nước. Là một phần thiết yếu trong sự hiện diện của Bosch tại Việt Nam, trung tâm tiếp tục đóng góp phát triển công nghệ ô tô và ngành công nghiệp công nghệ cao.

Hiện tại, Bosch Việt Nam đã ký kết 12 thỏa thuận hợp tác với các trường đại học hàng đầu trong nước, mở ra cánh cửa cho sinh viên theo đuổi đam mê và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, nhiều sáng kiến thiết thực đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực tương lai cho ngành công nghệ ô tô của địa phương và thế giới.

Điển hình là việc thành lập phòng thí nghiệm công nghệ ô tô Bosch tại Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và phòng thí nghiệm Truyền động Bosch tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Các phòng thí nghiệm hiện đại này được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, cùng với chương trình giảng dạy đa dạng, giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Những hoạt động hợp tác chiến lược này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Bosch Việt Nam trong việc phát triển giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Bosch sẽ cách mạng hóa hoàn toàn ngành công nghiệp ô tô trong tương lai
Bosch sẽ cách mạng hóa hoàn toàn ngành công nghiệp ô tô trong tương lai

Với vị thế là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu, Bosch đang mở rộng hoạt động kinh doanh với mảng phần mềm và dịch vụ. Đến cuối thập kỷ, Bosch đặt mục tiêu đạt doanh thu tỷ đô từ lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN