Tìm giải pháp cho tình trạng vô sinh ở nam giới

Ngày 22/9, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức “Hội thảo khoa học lần thứ 5” với sự tham gia thảo luận từ các chuyên gia đầu ngành về vấn đề vô sinh nam và các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Chú thích ảnh
Hội thảo được tổ chức tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. 

Tại hội thảo, nhiều tham luận như: Vô sinh nam từ góc nhìn thực hành tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội của ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học; Chuẩn bị mẫu tinh trùng bất thường nặng trong hỗ trợ sinh sản của ThS.Nguyễn Minh Đức, Trưởng Labo Hỗ trợ sinh sản; Xét nghiệm di truyền trước chuyển phôi trong vô sinh nam: Khi nào cần thiết? do TS.BS Bùi Thị Phương Hoa, chuyên ngành di truyền trình bày... đã cung cấp góc nhìn mới về điều trị vô sinh nam từ khía cạnh di truyền, phôi học trong thực tế điều trị tại bệnh viện.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, chiếm tỉ lệ khoảng 7,7%. Tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Điều này cho thấy nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn xuất phát từ hai phía cả nam và nữ.

Những năm gần đây, nhóm nguyên nhân về vô sinh nam bắt đầu được chú ý nhiều hơn giai đoạn trước. Sau quá trình thăm khám và thực tế điều trị cho bệnh nhân, các chuyên gia, bác sĩ đã đưa ra các nhóm nguyên nhân có thể gây vô sinh nam như: Do bệnh lý (tắc nghẽn đường dẫn tinh; giãn tĩnh mạch thừng tinh; xuất tinh ngược dòng; bệnh lý do nhiễm trùng…); do yếu tố di truyền; thói quen lối sống không khoa học ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng…

Theo các chuyên gia, nghiên cứu khoa học trong điều trị vô sinh hiếm muộn nói chung và vô sinh nam nói riêng có ý nghĩa quan trọng, góp phần mang lại nguồn tri thức mới để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân. 

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày, Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp tạo ra những kiến thức mới có độ tin cậy cao; nâng cao chất lượng và an toàn điều trị cho người bệnh, tăng cường hiệu quả với mức chi phí hợp lý".

BS CKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản nhấn mạnh: “Với chuyên khoa sâu điều trị các bệnh lý nam khoa, vô sinh hiếm muộn, những nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam luôn được các bác sĩ bệnh viện đặc biệt quan tâm. Với lợi thế thăm khám điều trị hàng nghìn trường hợp vô sinh hiếm muộn do nam giới, thời gian qua các bác sĩ chuyên khoa nam học của Bệnh viện đã thực hiện và tham gia báo cáo nghiên cứu nhiều đề tài ở các hội thảo lớn trong nước và quốc tế.

Tại Hội thảo, còn báo cáo: "Rối loạn phát triển giới tính và chức năng sinh sản" của PGS.TS. BS Vũ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền và Liệu pháp phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương; "Vô sinh nam - Những thách thức hiện tại và hướng đi trong tương lai" của PGS. TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... cũng đã làm rõ những thách thức trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam, đề xuất các giải pháp điều trị hiệu quả, góp phần hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn.

PV
Bác sĩ chỉ ra những nguyên nhân khiến tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng
Bác sĩ chỉ ra những nguyên nhân khiến tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng

Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam đang ở mức cao. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do lối sống chưa lành mạnh, tuổi sinh lớn. Chính vì thế, số cặp vợ chồng có nhu cầu khám và điều trị hiếm muộn ngày càng tăng ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN