Thông điệp xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2026 – 2030 là “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: TTXVN
Đến cuối năm 2025, cả nước vẫn còn hơn 1.700 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, phần lớn là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tới 55% tổng số hộ nghèo cả nước, dù chỉ chiếm khoảng 15% dân số. Các nhóm yếu thế như: Phụ nữ nghèo, người già, người khuyết tật, lao động phi chính thức… dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đô thị hóa.
Do vậy, chuẩn nghèo và tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 theo mục tiêu của Chính phủ đặc biệt chú trọng đến các nhóm yếu thế, bảo đảm chính sách không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách mới sẽ chuyển từ “cho” sang “trao cơ hội”: Hỗ trợ nhà ở gắn với sinh kế, hỗ trợ vốn gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ y tế gắn với an sinh xã hội.
Bước vào kỷ nguyên mới 2026-2030, Chính phủ đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới “chuẩn sống mới”. Đây là cách tiếp cận tiệm cận chuẩn quốc tế, gắn với thực tiễn Việt Nam, quốc gia đa dạng vùng miền, văn hóa và đang chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu.
Đáng chú ý, việc nâng chuẩn nghèo và bộ tiêu chí nông thôn mưới giai đoạn 2026-2030 đặt con người làm trung tâm phát triển; tạo động lực cải cách chính sách; củng cố niềm tin xã hội; đưa Việt Nam tiến gần chuẩn quốc tế gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững và cam kết Net Zero 2050. Đó không chỉ là giấc mơ, mà là lộ trình hiện thực.