Quang cảnh hội thảo.
Theo ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trong nước đã không ngừng thúc đẩy EPR nói riêng và chương trình phát triển bền vững nói chung. Tuy nhiên, thực tế vẫn gặp không ít khó khăn, nên việc chuẩn bị ban hành nghị định riêng về EPR là bước tiến rất ý nghĩa.
Do vậy, đây là dịp để lắng nghe, trao đổi, phản ánh từ thực tiễn để xây dựng cơ chế EPR hiệu quả - khả thi - phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Cùng quan điểm, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ NN&MT Nguyễn Hưng Thịnh nhìn nhận: EPR là công cụ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc thu hồi, tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì sau sử dụng. Do vậy, các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ NN&MT đã nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện quy định và Dự thảo Nghị định mới về EPR 2025.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đánh giá cao nội dung dự thảo; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình tái chế tiêu biểu của HEINEKEN Việt Nam và Nhựa tái chế Duy Tân…