MSR tích cực chung tay cùng tỉnh Thái Nguyên phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống COVID-19” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong gần 2 tháng qua, Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (MSR) – doanh nghiệp quản lý, vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động động tích cực hỗ trợ, đóng góp cùng chính quyền, nhân dân địa phương phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty ủng hộ 500 triệu đồng cho MTTQ tỉnh Thái Nguyên.
Chú thích ảnh
Đại diện Công ty ủng hộ 70 triệu đồng cho UBND-MTTQ huyện Đại Từ.

Ngay trong Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã phát động nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Thái Nguyên tổ chức vào cuối tháng 3/2020, Công ty đã ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đến giữa tháng 4/2020, Công ty tiếp tục đóng góp, ủng hộ cho Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ số tiền 70 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và các hoạt động khác trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Trước đó, MSR đã hỗ trợ người dân thuộc các xã trong vùng ảnh hưởng bởi Dự án Núi Pháo gồm: Hà Thượng, Tân Linh, Phục Linh, thị trấn Hùng Sơn một số biện pháp chống dịch như: cấp nước rửa tay cho khoảng 300 hộ thuộc diện nghèo, phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân nhằm hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra….

Ông Võ Tiến Dũng, Giám đốc đối ngoại MSR cho biết: Là một trong những doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản hàng đầu Việt Nam mang tầm khu vực và quốc tế, trong quá trình hoạt động MSR luôn gắn bó với cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững. Việc ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay là hành động cụ thể trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay từ khi có dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, MSR đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng giá trị công nghiệp, giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2020.

P.V
Masan Tài Nguyên hiện thực hóa khát vọng trở thành nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất Việt Nam
Masan Tài Nguyên hiện thực hóa khát vọng trở thành nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất Việt Nam

Năm 2019 đang dần khép lại, những diễn biến bất lợi về thị trường do chiến tranh thương mại giữa các quốc gia gây bất ổn nền kinh tế toàn cầu đã nhiều lúc khiến Masan Tài Nguyên (MSR) gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Song nhờ những nỗ lực vượt bậc của Ban Lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ người lao động, MSR đã tìm ra những giải pháp hữu hiệu từ tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu vận hành doanh nghiệp cho tới việc áp dụng phương thức Kaizen-5S, công cụ giúp loại bỏ sự lãng phí, tối ưu hóa năng suất lao động, MSR đã vượt khó thành công, tiếp tục hiện thực hóa khát vọng trở thành nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN