Hội Nông dân tỉnh Bến Tre mong muốn phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngày 9/8, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase).

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty BIWASE tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Bàn (phải).

Khởi đầu từ ngành sản xuất cung cấp nước sạch cho tỉnh Bình Dương, từng bước Biwase phát triển thêm ngành cấp thoát nước, môi trường. Trong đó, xử lý rác thải theo hướng khép kín, tuần hoàn, được đánh giá hiệu quả nhất hiện nay. Rác thải sinh hoạt được các xe chở rác đổ vào 4 hố tiếp nhận của 4 nhà máy xử lý, công suất 2.520 tấn/ngày. Tại đây rác thải được phân loại bước đầu nhằm tách lọc rác hữu cơ làm nguyên liệu sản xuất phân bón phục vụ nông nghiệp hữu cơ. Thành phần còn lại tiếp tục được tách lọc phế liệu, xà bần trước khi vào khu đốt. Nhiệt sinh ra trong quá trình đốt trở thành nguồn năng lượng vận hành turbine phát điện 5 MW/giờ.

Rác thải sau khi đốt cháy hoàn toàn còn lại khoảng 8% tro xỉ, cộng với xà bần đã tách lọc trước đó là nguyên liệu sản xuất gạch và vật liệu xây dựng Biwase; phế liệu được đưa đi tái chế thành nhiều sản phẩm hữu ích. Quy trình này bảo đảm rác thải sinh hoạt được xử lý triệt để 100%; chất thải được thu hồi, tái chế theo hướng tuần hoàn, thân thiện môi trường, tiết kiệm đất chôn lấp. “BIWASE đã biến rác thải thành tài nguyên đô thị. Công ty đang điều chỉnh hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”. Chủ tịch HĐQT Biwase Nguyễn Văn Thiền cho biết.

Chú thích ảnh
Đoàn Hội Nông Dân tỉnh Bến Tre thăm khâu “ biến”  rác thải thành phân bón tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã thăm quan quy trình xử lý chất thải của Biwase tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương rộng 100ha với các hạng mục xử lý, tái chế rác sinh hoạt, rác công nghiệp tiêu biểu như: khu vực sản xuất phân compost, khu lò đốt, nhà máy xử lý nước rỉ rác, khu tái chế bùn thải thành gạch 4 lỗ, 2 lỗ.

Ông Nguyễn Văn Bàn đánh giá với những nỗ lực của Biwase trong việc xử lý và tái chế triệt để các loại chất thải, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt là việc thu gom và xử lý triệt để nước rỉ rác từ các ô chôn lấp đạt tiêu chuẩn loại A trước khi xả thải ra môi trường. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cũng có đánh giá đây là mô hình có tầm nhìn tốt, quy hoạch quản lý môi trường có tính chắc chắn, lâu dài, quản lý hiệu quả rác thải, nước thải tại địa phương.

Trong thời gian tới, BIWASE sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong việc giúp đỡ nông dân trong việc đưa phân bón của công ty đến với bà con nông dân sản xuất nông sản phục vụ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời chia sẻ cũng như hỗ trợ tỉnh trong việc biến rác thải thành phân bón.

Tin và ảnh: Hồng Vương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN