Giao thương trực tuyến với doanh nghiệp cung cấp từ thành phố Incheon, Hàn Quốc

Giao thương trực tuyến (1:1) cho 10 doanh nghiệp Hàn Quốc đến từ tỉnh Incheon với các doanh nghiệp mua hàng Việt Nam, có hỗ trợ phiên dịch, được KOTRA Hanoi thực hiện từ ngày 27/9 đến 01/10/2021.

Chú thích ảnh

Incheon là Thành phố Trung ương và cũng là thương cảng quan trọng của Hàn Quốc và Quốc tế. Ngày nay vận tải biển đang là một ngành chủ đạo và đóng góp rất lớn trong việc trao đổi giữa các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực đứng đầu trong việc vận chuyển qua đường biển này.

Cảng Incheon có tổng chiều dài cầu tàu là 28.735,5m = cầu tàu thông thường + cầu tàu Container 3.088,5m, điều đó có nghĩa rằng cảng này có thể đón 128 thuyền có thể cập bến cùng lúc. Qua đó cũng đem lại hiệu quả kinh tế lan tỏa cho khu vực này với doanh số sản xuất: 21.883 tỉ won, doanh số giá trị gia tăng: 7.439 tỉ won, giải quyết công ăn việc làm cho 134.595 người và giao thương với các cảng quốc tế từ 187 nước.

Nơi đây trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 2003, trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu lớn nhất với 11 tổ hợp sản xuất công nghiệp lớn gồm nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, mỹ phẩm, thực phẩm…

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc nhanh và hiệu quả trong mọi bối cảnh
Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc nhanh và hiệu quả trong mọi bối cảnh

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có hơn 18 đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc được KOTRA Hanoi thực hiện kết nối giao thương trực tuyến (1:1); bên cạnh đó gần 100 nhà xuất khẩu Hàn Quốc mới lần đầu tiên được kết nối; và gần 300 doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua khảo sát đã tìm được cơ hội hợp tác tiềm năng với doanh nghiệp Việt Nam. Con số các cuộc giao thương trực tuyến đã và đang tăng lên từng tháng mặc dù còn hạn chế di chuyển giữa hai quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN