Đông y Việt Nam góp phần giảm nhu cầu tiêu thụ thịt, các chế phẩm từ chó, mèo

Hội Đông y tỉnh Hà Nam, Tổ chức Soi Dog International Foundation (Soi Dog), Tổ chức Truyền thông thay đổi hành vi Intelligentmedia đã tổ chức Khóa đào tạo cho 30 thầy thuốc y học cổ truyền (YHCT) về tác hại của việc dùng thịt và chế phẩm từ chó, mèo nhằm phòng và chữa bệnh theo YHCT, từ đó đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể để giảm thiểu nhu cầu sử dụng của bệnh nhân và xã hội.

Chú thích ảnh
Hội Đông y tỉnh Hà Nam chủ trì tổ chức khóa đào tạo cho 30 thầy thuốc y học cổ truyền về tác hại của việc dùng thịt và chế phẩm từ chó, mèo nhằm phòng, chữa bệnh theo y học cổ truyền. Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, từ xa xưa dân gian đã truyền miệng, thịt chó, mèo thường được xem là thức ăn “bổ dưỡng”. Một số sản phẩm từ chó, mèo được xem là dược liệu phòng và chữa bệnh. Tuy nhiên những năm gần đây, nhiều quốc gia Châu Á bắt đầu có những lo ngại về tác hại của chuỗi buôn bán thịt chó, mèo từ nguồn gốc đến hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán, tiêu thụ. Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây truyền những dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tả, lị hay bệnh dại.

Ông Rahul Sehgal, Giám đốc về Chính sách quốc tế, Tổ chức Soi Dog Internationa Foundation cho biết: “Giảm nhu cầu tiêu thụ thịt chó, mèo sẽ góp phần cắt đứt chuỗi buôn bán chó, mèo vẫn đang diễn ra sôi động. Sự tham gia của Hội Đông y Việt Nam và các đơn vị cơ sở như Hội Đông y tỉnh Hà Nam là cơ sở để định hướng cho bệnh nhân và người dân về việc sử dụng các liệu pháp phòng và chữa bệnh an toàn, bền vững và hiệu quả theo YHCT”.

PV
Tọa đàm đánh giá hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo
Tọa đàm đánh giá hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo

Ngày 4/7 tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội phối hợp với tổ chức Truyền thông thay đổi hành vi Intelligentmedia và tổ chức Soi Dog Foundation International tổ chức tọa đàm với chủ đề “Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội” với sự tham gia của một số đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực thú y.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN