Việt Nam lần đầu tiên có nhà máy sản xuất vật liệu hộp giấy tiệt trùng

Ngày 3/7, nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A (Bình Dương) chính thức đi vào hoạt động.

Đây là nhà máy sản xuất vật liệu hộp giấy đựng đồ uống tiệt trùng đầu tiên tại Việt Nam và là nhà máy thứ 8 của Tetra Pak trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nhà máy có công suất lên đến 20 tỉ hộp giấy/năm.

Nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng nằm tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, có quy mô tầm cỡ khu vực, sẽ chịu trách nhiệm sản xuất hộp giấy tiệt trùng cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN, Úc và Châu Đại Dương.

Chú thích ảnh
Nghi thức khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy tại Bình Dương.
Chú thích ảnh
Bên trong nhà máy sản xuất  hộp giấy tiệt trùng.

Nhà máy tích hợp những công nghệ mới nhất và các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đóng góp vào nền kinh tế đất nước. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhà máy được tích hợp những công nghệ mới nhất để sản xuất.

Ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tetra Pak cho biết: “Việc đầu tư vào nhà máy mới là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết dài hạn tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tạo cơ hội việc làm và thúc đẩy công nghiệp địa phương”. 

Chú thích ảnh
Nhà máy có công suất lên đến 20 tỉ hộp giấy tiệt trùng mỗi năm.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tìm thấy thi thể 4 thuyền viên vụ chìm tàu cá trên vùng biển Hòn Cau
Tìm thấy thi thể 4 thuyền viên vụ chìm tàu cá trên vùng biển Hòn Cau

Liên quan vụ chìm tàu cá trên vùng biển Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận) vào đêm 2/7, đến 11 giờ 30 phút ngày 3/7, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cùng ngư dân đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN