Tập đoàn GSK thừa nhận hối lộ quan chức Trung Quốc

Ngày 21/7, Tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) đóng trụ sở ở Anh, đang phải đối mặt cáo buộc hối lộ rất nhiều tiền cho các quan chức Trung Quốc, đã chính thức thừa nhận rằng một số giám đốc điều hành chi nhánh của GSK tại Trung Quốc vi phạm luật pháp nước sở tại.

Trụ sở của GlaxoSmithKline.


Trong một tuyên bố, ông Abbas Hussain, người quản lý hoạt động của GSK tại các thị trường mới nổi, cho biết một số giám đốc cấp cao của GSK Trung Quốc dù biết rõ về hệ thống hoạt động của GSK nhưng vẫn hành động vượt khỏi quy trình cũng như sự kiểm soát của hãng, đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc.

Ông Hussain vừa được GSK cử sang Trung Quốc để điều tra các cáo buộc hối lộ và tham nhũng của các quan chức công ty này ở Trung Quốc hồi tuần trước. Ông đã có cuộc họp với Bộ Công an Trung Quốc và cam kết sẽ xem xét lại mô hình kinh doanh của GSK.

Sau khi GSK bị phát giác về vụ tai tiếng hối lộ và tham nhũng ở Trung Quốc, nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu nước Anh này tuyên bố sẽ "không nương tay" và hợp tác chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc để điều tra vụ việc, thậm chí cử các nhà điều hành GSK đến Trung Quốc và thuê kiểm toán độc lập. Trước đó, GSK cũng đã thuê hãng "Ernst & Young" tiến hành kiểm toán hoạt động của GSK ở Trung Quốc.

Hiện GSK đang vật lộn để khôi phục lại uy tín sau vụ bê bối sau khi nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ 4 lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này tại Trung Quốc, đồng thời cáo buộc công ty này đã hối lộ các quan chức và các bác sĩ Trung Quốc để tăng cường giới thiệu với người Trung Quốc về các sản phẩm GSK, theo đó nâng giá thuốc cao gấp hàng chục lần giá gốc tại Trung Quốc để tăng doanh thu. GSK là một trong những tập đoàn dược phẩm đa quốc gia lớn nhất hoạt động tại Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc điều tra công ty dược của Anh
Trung Quốc điều tra công ty dược của Anh

Trung Quốc đang tiến hành điều tra đối với quan chức cấp cao thuộc công ty dược GlaxoSmithKline (GSK) có trụ sở tại Anh do có các dấu hiệu “tội phạm kinh tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN