Trung Quốc điều tra công ty dược của Anh

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết cảnh sát nước này đang tiến hành điều tra đối với  quan chức cấp cao thuộc công ty dược GlaxoSmithKline (GSK) có trụ sở tại Anh do có các dấu hiệu “tội phạm kinh tế”.


Trụ sở công ty GSK tại London (Anh). Ảnh: AFP.


Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng của Hong Kong cho biết cảnh sát đã bắt giữ một số nhân viên của công ty này ở ba thành  phố Trường Sa, Thượng Hải và Bắc Kinh. Lý do chính thức cho vụ bắt giữ không được thông báo, song các nhà chức trách đã sử dụng cụm từ “tội phạm kinh tế” khi đề cập đến vụ việc này.

Một người phát ngôn của công ty GSK có trụ sở tại Trung Quốc từ chối đưa ra lời bình luận về các thông tin trên, trong khi đó Lãnh Sự quán của Anh ở Thượng Hải cho biết họ đang theo dõi vụ việc và đang cố gắng tiếp xúc với GSK.

Các thông tin trên mạng, chưa được kiểm chứng, cho biết hơn 10 cảnh sát đã ập vào trụ sở của GSK ở Thượng Hải ngày 27/6 vừa qua và thu giữ một số sổ sách.

GSK là môt trong những công ty được đa quốc gia lớn nhất ở Trung Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD.

L.H (theo AFP)
   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN