Ra mắt nghiệp đoàn nghề cá thứ tư ở Quảng Ngãi

Sáng 30/8, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức ra mắt nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu. Đây là nghiệp đoàn nghề cá thứ tư của Quảng Ngãi.


Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu có 73 tàu thuyền (công suất trên 90CV) với 230 ngư dân. Như vậy, đến nay Quảng Ngãi có 1420 ngư dân tham gia nghiệp đoàn. Xã Bình Châu hiện có gần 500 tàu cá, với hơn 2.200 lao động; trong đó có 142 tàu có công suất từ 90CV trở lên, chủ yếu là đánh bắt xa bờ, với ngư trường chính là vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc thành lập Nghiệp đoàn nghề cá góp phần giúp các chủ tàu và ngư dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các ngư dân tương trợ, giúp nhau trong lúc khó khăn bám biển, đảm bảo an toàn trên biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải vùng biển quê hương.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trích từ quỹ “Tấm lưới nghĩa tình” tặng 2 thành viên nghiệp đoàn mỗi thành viên 30 triệu đồng. Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng quà nghiệp đoàn. UBND huyện Bình Sơn trao 20 suất quà cho gia đình ngư dân gặp nhiều khó khăn (500.000 đồng/suất).


Công ty TNHH Thành Phát tặng 20 suất học bổng cho con ngư dân vượt khó học giỏi (200.000 đồng/suất).


Đinh Thị Hương

Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên
Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên

Ngày 15/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN