Hyundai giảm 21% lợi nhuận trong quý đầu năm nay

Lợi nhuận trong quý đầu năm 2017 của hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai giảm tới 21% trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc liên quan Hàn Quốc triển THAAD.

Mẫu xe của hãng Hyundai tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo ngày 26/4, Hyundai cho biết lợi nhuận ròng trong quý đầu năm 2017 chỉ đạt 1,3 triệu USD, đánh dấu quý 13 liên tiếp suy giảm lợi nhuận.

Hãng này cho rằng doanh thu tăng tại các thị trường mới nổi như Nga và Brazil nhưng lại giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, doanh thu tại thị trường Trung Quốc đã giảm 44% trong tháng trước, bị cho là do ảnh hưởng từ các biện pháp "trả đũa về kinh tế" của Bắc Kinh trước việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trong khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định việc triển khai THAAD là nhằm đáp trả mối đe dọa từ việc Triều Tiên phóng tên lửa, Trung Quốc lại phản đối khi cho rằng điều này không giúp ích trong việc răn đe Bình Nhưỡng mà chỉ phá vỡ sự cân bằng an ninh trong khu vực.

Cũng theo thông báo, doanh số bán hàng toàn cầu trong quý I/2017 của Hyundai giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2016 với 1,1 triệu xe được bán ra. Hãng này dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời điểm tăng trưởng toàn cầu giảm và sự bùng nổ của chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

TTXVN/Tin Tức
THAAD tới vị trí triển khai, dân Hàn Quốc giận dữ kéo tới cản trở
THAAD tới vị trí triển khai, dân Hàn Quốc giận dữ kéo tới cản trở

Hoạt động chuyển các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tới khu vực lắp đặt ở Hàn Quốc vừa thổi bùng làn sóng giận dữ trong người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN