GE Việt Nam có CEO mới

Tập đoàn General Electric (GE) vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn (ảnh), Giám đốc bộ phận Năng lượng tái tạo, GE Power & Water – một doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, lên nắm chức vụ CEO, GE Việt Nam và Campuchia.


Trong vai trò mới này, ông Sơn sẽ chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và triển khai chiến lược để hoàn thành các mục tiêu của công ty. Ông cũng đảm nhận việc giám sát các hoạt động của GE tại Việt Nam để đảm bảo quy trình cũng như chất lượng tuân thủ theo các quy định của địa phương. 


Ông Phạm Hồng Sơn bắt đầu làm việc tại GE Việt Nam từ tháng 1/2010 với vị trí Giám đốc phát triển thị trường. Trong thời gian 5 năm qua, ông đã tích cực đóng góp thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng kinh doanh; xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác với chính phủ và các ban ngành; đồng thời củng cố hình ảnh và thương hiệu của GE tại thị trường Việt Nam. Gần đây, ông Sơn được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận Năng lượng tái tạo của GE Power & Water, tập trung phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Ở vị trí này, ông đã có những đóng góp đáng ghi nhận trong việc xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ của Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng các tổ chức đa phương khác để hỗ trợ và phát triển điện gió tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập GE, ông Sơn đã có trên 10 năm kinh nghiệm nắm giữ các vị trí điều hành kinh doanh và marketing tại một số công ty nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, như dầu khí, năng lượng, giấy và bột giấy, phân bón và hóa chất. Ông Sơn tốt nghiệp Cử nhân  và Thạc sỹ Kỹ thuật tự động hóa tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội.


PP
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN