Microsoft và Symantec phá một đường dây tội phạm mạng toàn cầu

Hai hãng phầm mềm Microsoft và Symantec ngày 6/2 thông báo đã phá vỡ một tổ chức tội phạm mạng toàn cầu bằng cách làm sập các máy chủ kiểm soát hoạt động của hàng trăm nghìn máy tính cá nhân mà chủ máy hoàn toàn không biết.


Cuối tuần vừa qua, hai công ty đã đưa đơn lên tòa án liên bang ở Alexandria bang Virginia, kiện 18 đối tượng đầu sỏ của nhóm tội phạm mạng Bamital ở rải rác từ Nga và Rumani tới Anh, Mỹ, và Ôxtrâylia, về tội lừa đảo. Theo Microsoft và Symantec, những đối tượng này đã đăng kí trang mạng và thuê các máy chủ dưới tên giả để thực hiện hành vi tội phạm. Từ các máy chủ này, Bamital đã sử dụng các phần mềm chuyển hướng kết quả tìm kiếm trên các trang như Google, Yahoo, và Bing của Microsoft đến những trang mà các đối tượng đầu sỏ của Bamital có quan hệ tài chính. Qua đó Bamital kiếm tiền của các công ty đăng quảng cáo vốn phải trả tiền hoa hồng cho các trang mạng khi người sử dụng máy tính truy cập vào xem quảng cáo trực tuyến.


Đơn kiện trên cũng buộc tội những đối tượng cầm đầu Bamital kiếm lời từ việc điều khiển các máy tính cá nhân nhiễm vi rút nhằm tạo ra số lượng lớn những lần truy cập vào xem quảng cáo mà chủ máy không hề biết. Theo Microsoft và Symantec, nhóm tội phạm này bắt nguồn từ Nga và Ucraina đã kiếm được ít nhất 1 triệu USD mỗi năm.


Ngày 6/2, căn cứ đơn kiện trên, tòa án Alexandria ra lệnh điều tra, theo đó các kỹ thuật viên đại diện hai công ty phần mềm cùng cảnh sát liên bang Mỹ đã kiểm tra bất ngờ trung tâm dữ liệu ở Weehawken bang New Jersey và Manassas thuộc bang Virginia. Trong cuộc kiểm tra, một số máy chủ bị cho ngừng hoạt động nhằm vô hiệu hóa tạm thời các máy tính nhiễm vi rút trên khắp thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia, các máy chủ trên kết nối với khoảng 300 nghìn đến 1 triệu máy tính cá nhân và điều khiển các máy này phục vụ hành vi tội phạm trên mạng.


Microsoft và Symantec cho biết các máy tính trong phạm vi bị ảnh hưởng sẽ nhận được cảnh báo nhiễm virút khi người sử dụng tìm kiếm trang mạng. Hai công ty cũng thông báo cung cấp những công cụ miễn phí diệt vi rút qua các tin nhắn được gửi đến các máy bị nhiễm.


Đây là lần thứ 6 kể từ năm 2010, Microsoft có được lệnh của tòa án phá một nhóm tội phạm mạng. Những lần hành động trước nhắm vào các nhóm tội phạm lớn hơn, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên những người sử dụng nhận được tin nhắn cảnh báo và các công cụ miễn phí để làm sạch máy tính. Microsoft và Symantec đã hợp tác 1 năm qua để triệt phá Bamital. Hai hãng cho biết nhóm tội phạm này chỉ là "phần nổi của tảng băng".



TTXVN/Tin tức
Microsoft và Huawei tung điện thoại thông minh giá rẻ
Microsoft và Huawei tung điện thoại thông minh giá rẻ

Tập đoàn Microsoft cho biết họ đã kết hợp với nhà sản xuất đồ điện tử nổi tiếng của Trung Quốc là Huawei để tung ra một sản phẩm điện thoại thông minh giá rẻ cho khu vực châu Phi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN