Hàn Quốc phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/2 đã công bố kế hoạch đầu tư 1.422,3 tỷ won (1,12 tỷ USD) cho tới năm 2030 để phát triển các vệ tinh siêu nhỏ.

Chú thích ảnh
Hàn Quốc phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ vào năm 2030. Ảnh: bna.bh

Dự án phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ này là một dự án hợp tác liên ngành, có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Dự án trên được triển khai tại thành phố Daejeon của Hàn Quốc, theo đó trong nửa đầu năm nay, chính phủ nước này sẽ lựa chọn doanh nghiệp về vệ tinh kiểm chứng radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để phóng vệ tinh kiểm chứng vào nửa cuối năm 2026, sau đó lần lượt phóng vệ tinh từ năm 2028.

Việc triển khai hệ thống vệ tinh nêu trên giúp giảm chu kỳ quay một vòng quanh quỹ đạo của vệ tinh khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát một địa điểm nhất định, ghi lại hình ảnh với chi phí thấp hơn. Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc phát triển hệ thống này còn giúp thu thập thông tin hình ảnh một cách nhanh chóng về các mối đe dọa hạt nhân cũng như những tình huống nguy cấp trên vùng biển xung quanh Bán đảo Triều Tiên.

Khánh Vân (TTXVN)
Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái tàng hình
Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái tàng hình

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc dự kiến thực hiện chuyến bay đội hình đầu tiên của các máy bay không người lái tàng hình vào khoảng năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN