Google tăng cường tính bảo mật cho người dùng

Ngày 2/10, “đại gia” công nghệ Google thông báo sẽ bổ sung tính năng mới cho một số sản phẩm của tập đoàn nhằm bảo đảm quyền riêng tư trong bối cảnh dư luận chỉ trích cách các công ty công nghệ quản lý dữ liệu người dùng.

Theo Google, những người dùng Youtube sẽ có thể cài đặt lịch sử xem và tìm kiếm video để tự động xóa sau một khoảng thời gian đã thiết lập. Google Maps cũng sẽ được bổ sung chế độ riêng tư, theo đó thông tin di chuyển của người dùng sẽ không bị lưu lại khi ứng dụng này bật lên. Trong khi đó, người dùng Google Assistant sẽ có thể sử dụng các lệnh bằng giọng nói để xóa lịch sử trong trợ lý ảo này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Google cho biết các tính năng mới trên sẽ được triển khai cho hệ điều hành Android trong tháng 10 này. Tuy nhiên, Google chưa công bố thời điểm áp dụng cho hệ điều hành iOS.

Google cũng như nhiều “gã khổng lồ” công nghệ khác đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách do liên quan đến cách quản lý dữ liệu người dùng.

Từ đầu năm đến nay, Google và Facebook đều đã cho ra mắt một số công cụ giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư của mình cũng như nâng cao tính bảo mật. Trong đó, Google đã tung ra tiện ích Password Checkup giúp người dùng kiểm tra độ an toàn của mật khẩu khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Google 'giáng đòn đau' vào luật bản quyền của EU tại Pháp
Google 'giáng đòn đau' vào luật bản quyền của EU tại Pháp

Tập đoàn công nghệ Google của Mỹ ngày 25/9 cho biết sẽ không trả tiền cho các hãng truyền thông châu Âu khi sử dụng các bài viết, hình ảnh, video của họ trong các kết quả tìm kiếm tại Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN