Apple công bố lợi nhuận 'trong mơ'

Đi kèm với khoản lợi nhuận trong quý II/2018 cao hơn dự kiến, "Trái táo cắn dở" đồng thời công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu với tổng giá trị lên tới 100 tỷ USD.

Tin tức tốt lành đã xua tan những lo ngại về triển vọng của dòng điện thoại iPhone cũng như những tác động của quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng.

Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 1/5, Apple nhấn mạnh riêng trong quý vừa qua, tập đoàn này đã "bỏ túi" khoản lợi nhuận 13,8 tỷ USD (tăng 25,3%) sau khi doanh thu đạt 61,1 tỷ USD (tăng 15,6%). Các dòng điện thoại thông minh iPhone chiếm 2/3 tổng doanh thu của Apple trong quý II/2018 với 52,2 triệu sản phẩm được tiêu thụ.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn ước tính 53 triệu sản phẩm của giới chuyên gia. Apple cũng ghi nhận doanh thu ở mảng dịch vụ của hãng tăng 31% lên mức 9,2 tỷ USD, nhờ những cú bứt phá ngoạn mục từ các ứng dụng Apple Pay, Apple Music và nhiều ứng dụng khác.


Giá cổ phiếu của Apple đã tăng 3,8% lên mức 175,49 USD sau khi các kết quả làm ăn kinh doanh tích cực trên được công bố. Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook (Tim Cúc) khẳng định kết quả này cho thấy các sản phẩm của hãng vẫn đang rất được ưa chuộng, đặc biệt là sản phẩm iPhone 10 hút khách dù mức giá 1.000 USD là không hề "mềm".

TTXVN/Báo Tin tức
EU điều tra kế hoạch vụ mua lại Shazam của Apple
EU điều tra kế hoạch vụ mua lại Shazam của Apple

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/4 tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về kế hoạch mua lại phần mềm nhận dạng bài hát hàng đầu trên thế giới hiện nay Shazam của gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN