Nghệ An: Điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp lại đúng dịp Tết đến, Xuân về, tỉnh Nghệ An có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới trong công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Nghệ An xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp liên quan đến các ca nhiễm. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Tại huyện Tương Dương, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện cho biết đã có hướng dẫn điều chỉnh lại một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Cụ thể, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ theo quy định: xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị… và các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người…) như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng hóa (shiper)… do cơ quan y tế thực hiện đúng theo quy định; xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở.

Huyện Tương Dương quy định 100% người dân trở về từ ngoại tỉnh phải khai báo tại cơ sở y tế (Trung tâm Y tế huyện hoặc Trạm Y tế xã, thị trấn). Đối với công dân thuộc diện cách ly tại nhà, trước khi thực hiện cách ly, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn cần khảo sát điều kiện cách ly, trường hợp không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì cần chuyển sang cách ly tập trung để đảm bảo an toàn.

Về thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo yêu cầu phòng, chống dịch, Sở Y tế Nghệ An cho biết, đối với trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung như trường hợp tự nguyện cách ly tập trung bắt buộc của Nhà nước lựa chọn được miễn phí xét nghiệm; trường hợp yêu cầu cách ly tại địa điểm khác (khách sạn, resort) phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm. Đối với các trường hợp còn lại (theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú), người dân phải chịu chi phí xét nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, liên tục phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng và trong khu vực phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 18 giờ ngày 12/1 đến 6 giờ ngày 13/1,tỉnh phát hiện 40 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 19 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 13 trường hợp là F1, 7 trường hợp từ các tỉnh có dịch về, 1 trường hợp từ Lào về.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 13/1, Nghệ An đã phát hiện 9.544 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đều đã có người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Vinh với 1.367 trường hợp, tiếp đó là huyện Quỳnh Lưu với 866 trường hợp, huyện Nghi Lộc 636 trường hợp…

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Nghệ An: Không cấm công dân từ các địa phương có dịch COVID-19 về quê đón Tết
Nghệ An: Không cấm công dân từ các địa phương có dịch COVID-19 về quê đón Tết

Sáng 12/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN