Từ đầu năm đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gần 1.400 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu do chủng virus EV71 gây ra.
Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Long An đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; trong đó đặc biệt tập trung công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được phân bổ vaccine, dự kiến đầu tháng 4.
Tại cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/3, tỉnh Quảng Ninh dự kiến từ tháng 4 và thời gian còn lại của năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi.
Tính đến 6 giờ ngày 30/3, Bến Tre ghi nhận thêm 274 ca, nâng tổng ca mắc COVID-19 của toàn tỉnh lên 88.715 ca. Tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đang ở cấp độ 3, 7 huyện thuộc cấp độ 4.
Ngày 29/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngành y tế tỉnh Nam Định và các địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện, tranh thủ thời gian, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia tiêm chủng nhằm hoàn thành mục tiêu tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn.
Tính từ 16 giờ ngày 25/3 đến 16 giờ ngày 26/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hà Nội tiếp tục có số ca nhiễm cao nhất cả nước, tuy nhiên số ca mắc mới trong ngày đã giảm xuống dưới 10.000 ca.
Sáng 24/3, tại Bình Dương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ngành y tế tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai Dự án Wolbachia khu vực phía Nam tại thành phố Thủ Dầu Một, bắt đầu chiến dịch thả 30 triệu muỗi mang Wolbachia để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Các nhà nghiên cứu đang thận trọng theo dõi những gì xảy ra với dòng phụ mới nhất của Omicron, được gọi là BA.2, được phát hiện hồi tháng 11/2021.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều 22/3, toàn tỉnh đã có trên 102.000 ca mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Hiện vẫn còn 7.904 ca mắc đang điều trị tại nhà, có 352 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Chiều 21/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh liên tục giảm. Qua giám sát tại các bệnh viện, số ca nhập viện có diễn biến nặng không nhiều và đa số là người có bệnh nền, nguy cơ cao.
Hiện nay, Đồng Tháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 và bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng, rất nặng đang điều trị giảm còn ở mức 2 con số. Số lượng bệnh nhân tử vong vì COVID-19 giảm sâu.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cà Mau khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.
Tính từ 16 giờ ngày 19/3 đến 16 giờ ngày 20/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hà Nội tiếp tục có số ca nhiễm cao nhất cả nước.
Nhằm thực hiện các biện pháp chủ động, quản lý rủi ro phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Cổng thông tin F0 (f0.phutho.vn) giúp người dân khai báo y tế trên môi trường mạng.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Hồi sức COVID-19, đóng tại Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) ngưng nhận bệnh nhân từ ngày 18/3.
Để đạt mục tiêu đến ngày 31/3/2022, toàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công điện gửi các đơn vị, sở, ngành trong tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Thảo vừa ký Quyết định 440 về công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trong tuần từ ngày 10/3 đến 16/3. Theo đó, Tiền Giang đã chuyển sang "vùng vàng" ở cấp độ 2, tức vùng nguy cơ.
Vài tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao, nhất là trẻ em. Số trẻ mắc COVID-19 nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau vì thế cũng tăng mạnh. Bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 30 đến 40 ca, phần lớn là trẻ dưới 12 tuổi.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng, chiều 15/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ban hành quyết định về việc nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) từ ngày 17/3.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, từ 6 giờ ngày 14/3 đến 6 giờ ngày 15/3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 5.006 ca mắc COVID-19, giảm 2.464 ca so với ngày trước đó, trong đó 4.322 ca tại cộng đồng và 684 ca đã cách ly. Như vậy, từ ngày 4/10/2021 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 242.395 ca mắc COVID-19.