Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Tính đến 20/7, Bắc Ninh ghi nhận 430 trường hợp mắc tay – chân - miệng, tăng hơn 100 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019. TP Bắc Ninh là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 153 ca, huyện Quế Võ 53 ca và huyện Yên Phong 64 ca.
Tính đến 6 giờ ngày 20/7, Việt Nam đã trải qua 95 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 17/7, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, trong 3 ngày 16 - 18/7, tỉnh Kon Tum ghi nhận thêm 3 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng số ca mắc của toàn tỉnh lên 23 trường hợp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay, các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y đều có đủ khả năng, nguyên liệu xét nghiệm, phát hiện virus cúm nói chung; trong đó có virus cúm lợn, kể cả chủng pdm/09 H1N1 bằng phương pháp Real-time PCR và giải trình tự gien của virus cúm.
Công ty dược phẩm Zydus Cadila của Ấn Độ đặt mục tiêu trong tháng 2 hoặc tháng 3/2021 sẽ hoàn thành các thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vaccine ZyCov-D phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời tiến tới sản xuất khoảng 100 triệu liều/năm nếu việc thử nghiệm thành công.
Dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Gia Lai. Tính đến ngày 17/7, ngành y tế tỉnh đã ghi nhận 24 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu (Corynebacterium diphtheria).
Nga kỳ vọng thỏa thuận với AstraZeneca để nước này sản xuất vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vốn đang được tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Anh này và Đại học Oxford phát triển, sẽ sớm được triển khai.
Các nhà nghiên cứu tại Australia đã sáng chế một bộ xét nghiệm máu có thể xác định người mắc COVID-19 trong vòng 20 phút.
Gần đây, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có xu hướng gia tăng, đặc biệt số ca mắc bệnh phải nhập viện điều trị tăng cao. Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp, kiểm soát gia tăng số ca mắc mới, ngăn chặn bệnh lây lan ra diện rộng.
Tất cả người nghi mắc bệnh bạch hầu phải được vào viện để cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn hai lần âm tính.
Chiều 15/7, thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 16 giờ ngày 15/7, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 9 ca mắc bệnh bạch hầu tại nhiều địa phương khác nhau.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định 13 trường hợp ở thôn Đa Nung B, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có triệu chứng vàng mắt, vàng da, mệt mỏi, ăn uống kém, nước tiểu màu sẫm..., chẩn đoán nghi ngờ mắc viêm gan A do virus.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin liên quan đến bệnh bạch hầu còn thấp.
Ngày 14/7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu (Corynebacterium diphtheria) tại làng H’lang, xã Hnol (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tấn công các dịch vụ y tế thiết yếu cũng như hạn chế người dân tiếp cận các phương thức điều trị, tại các nước nghèo, sẽ có thêm hàng trăm nghìn bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như HIV/AIDS, lao và sốt rét tử vong.
Một dấu ấn sinh học do protein tăng đột biến của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mang lại có thể nắm giữ chìa khóa để xác minh hiệu quả của các loại vaccine ngừa căn bệnh này trong tương lai.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 6h đến 18h ngày 14/7, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới virus SARS CoV-2. Đây cũng là ngày thứ 89, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 14/7, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý tại tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện, không có tử vong. So với cùng kỳ năm 2019, số mắc cả nước giảm 55,6%, số trường hợp nhập viện giảm 51,5%.
Ngày 14/7, thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 3 ca bệnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu.