Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Các nhà nghiên cứu Israel đã phát hiện rằng phương pháp điều trị kích thích hệ miễn dịch có thể ngăn ngừa ung thư di căn và cứu sống các bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này.
Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan ngày 22/7 cho biết, giới nghiên cứu quốc tế đang đạt được những bước tiến đầy khích lệ trong việc nghiên cứu bào chế vaccine phòng COVID-19 với một số ít người được thử nghiệm ở giai đoạn cuối.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu ở các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Kom Tum, Gia Lai, ngành y tế tỉnh Phú Yên đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.
Tính đến 6 giờ ngày 23/7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, bước sang ngày thứ 98 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 22/7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, xác nhận: Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng O, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai.
Đến 18 giờ ngày 22/7 Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19, là các chuyên gia dầu khí từ Liên Bang Nga nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405.
Ngày 22/7, Bộ Y tế đã có Công văn số 3908/BYT-DP gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo "Triển khai nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký, sử dụng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam".
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y học The New England ngày 21/7, lượng kháng thể chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở những bệnh nhân thể nhẹ, đã giảm mạnh trong 3 tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh.
Bộ Y tế Nhật Bản đã chấp thuận cho sử dụng thuốc kháng viêm Dexamethasone - một loại steroid giá thành thấp và được sử dụng rộng rãi - để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi một cuộc thử nghiệm tại Anh cho thấy thuốc này giảm tỷ lệ tử vong trong số các bệnh nhân nhập viện.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng 22/7 Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, bước sang ngày thứ 97 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 21/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng đoàn, cùng với các Tổ công tác của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có buổi làm việc với đại diện ngành y tế các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum về công tác khám, điều trị bệnh bạch hầu.
Ngày 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị báo cáo về một trường hợp mắc bệnh bạch hầu và tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh này tại địa phương.
Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 18 giờ ngày 21/7, Việt Nam không có ca mắc mới. Trong ngày 21/7, có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh.
Trong số 12 ca mắc COVID-19 mới do Bộ Y tế công bố sáng 21/7, có 4 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Tính đến 6 giờ ngày 21/7, Việt Nam đã trải qua 96 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 20/7, Đoàn công tác của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) do Cục trưởng Đặng Quang Tấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế Đắk Lắk về công tác phòng chống bệnh bạch hầu và một số dịch bệnh khác.
Tính đến 18 giờ ngày 20/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người Nga, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 384 trường hợp.
Trước tình trạng bệnh bạch hầu có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện ca bệnh và có trường hợp tử vong, tỉnh Lào Cai đã và đang tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu tại địa phương.
Sau 4 tháng tạm ngừng do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khiến nhà chức trách quan ngại số ca mắc bệnh bại liệt có thể tăng mạnh, ngày 20/7, Pakistan đã nối lại chiến dịch uống vaccine phòng căn bệnh nguy hiểm này.