Ngày 19/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.700 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024.
Vào đêm trước lễ Onam nhộn nhịp nhất bang Kerala, Ấn Độ, cô Sobhana (45 tuổi) đã phải nằm trên xe cứu thương trong trạng thái bất tỉnh.
Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm của sốt xuất huyết. Mỗi tuần, toàn thành phố ghi nhận từ 100 - 120 ca sốt xuất huyết. Nhiều ổ dịch mới được phát hiện tại các phường nội thành. Trước tình hình đó, chính quyền và ngành Y tế các địa phương đang khẩn trương thành lập đội xung kích diệt bọ gậy, đồng thời khoanh vùng, xử lý, quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh do thời tiết mưa nắng thất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Trong tháng 7/2025, ngành Y tế Cần Thơ ghi nhận gần 200 ca sốt xuất huyết, chạm ngưỡng cảnh báo bùng phát dịch trong cộng đồng.
Khoảng 2 tháng nay, số ca mắc sốt xuất huyết ở Đồng Nai tăng nhanh, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nặng. Trước tình trạng đó, ngành Y tế Đồng Nai đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó công tác giám sát, truyền thông, xử lý ổ dịch được triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong.
Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Năm nay được dự báo là năm chu kỳ dịch sốt xuất huyết Dengue tăng cao.
Hơn một tháng nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Các bệnh viện tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng. Các bác sĩ cảnh báo, dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối năm và người dân không nên chủ quan, cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bệnh.
Ngày 26/7, các chuyên gia y tế cảnh báo sốt xuất huyết Dengue đang gia tăng nhanh chóng do sai lầm trong nhận thức và xử trí bệnh, làm bệnh tiến triển nặng và khó kiểm soát.
Chiều 23/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo gia tăng số ca bệnh nặng do sốt xuất huyết, toàn thành phố ghi nhận 10 ca tử vong. Xu hướng dịch tăng nhanh và lan rộng địa bàn.
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) Dương Anh Thế cho biết, ngành Y tế địa phương đang khẩn trương triển khai giải pháp xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, khống chế kịp thời, không để dịch xảy ra trên diện rộng.
Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, trong khoảng 10 ngày đầu tháng 7/2025, địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hiện tượng lợn ốm, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 đã bắt đầu có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương.
Ngày 12/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đã tăng nhanh trong những ngày qua, đặc biệt ghi nhận nhiều trường hợp tử vong, cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng trong những ngày tới.
Ngày 11/7, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tập trung triển khai các giải pháp dập ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại thôn Cù Lạc 1 (xã Phong Nha), không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng.
Với 21 ca mắc sốt xuất huyết tại 17 phường, xã, tính từ ngày 27/6 đến ngày 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần của toàn thành phố có xu hướng tăng.
Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sởi.
Ngày 21/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo, một người đàn ông 52 tuổi, đến từ tỉnh Svay Rieng, phía Đông Nam nước này, đã tử vong do virus cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong thứ năm ở người do chủng virus này được ghi nhận tại Campuchia, kể từ đầu năm đến nay.