Thống nhất nguồn nguyên liệu cho Nhà máy điện rác Hậu Giang

Chiều 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang để thống nhất một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang.

Chú thích ảnh
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc. 

Qua trao đổi với Công ty NHH MTV Greenity Hậu Giang và các sở, ngành, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất cho công ty khai thác bãi rác tạm ở xã Hòa An; lắp đặt hệ thống kiểm đếm lượng rác khi bốc dỡ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng lắp đặt hệ thống kiểm đếm song song. Về phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công ty phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành liên quan đôn đốc đơn vị thẩm định giá sớm hoàn chỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu sau khi kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm, Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các thủ tục tiếp theo, tiến tới vận hành chính thức nhà máy. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối thực hiện hợp đồng với công ty để xử lý rác trong thời gian tới, do vậy phía công ty cần sớm có văn bản đề xuất để đảm bảo về mặt pháp lý.

Theo ông Nguyễn Tiến Nga, Tổng Giám đốc Công ty Greenity Hậu Giang, Nhà máy điện rác Hậu Giang đang trong quá trình vận hành thử nghiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường và đã chính thức tiếp nhận rác cho giai đoạn vận hành thử khoảng 4 tháng nay. Khi đi vào hoạt động chính thức, công suất của giai đoạn này khoảng 400 - 450 tấn rác/ngày.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc. 

Tuy nhiên, hiện nay trung bình mỗi ngày lượng rác nguyên liệu vào chỉ khoảng 150 tấn, thiếu hụt rất nhiều, chưa đảm bảo được công suất vận hành theo đúng thiết kế. Công ty mong muốn được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho phép Công ty xử lý bãi rác tạm Hòa An để đảm bảo công suất hiện nay. 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, bãi rác tạm xã Hòa An tiếp nhận rác thải từ tháng 6/2019 để chứa tạm, chờ xử lý. Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thống kê tổng lượng rác đã đổ tại bãi rác tạm Hòa An trên 275.600 tấn; trong đó, có khối lượng rác của hộ gia đình, cá nhân và khối lượng rác sinh hoạt, công nghiệp của doanh nghiệp.

Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang do Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang đầu tư xây dựng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, diện tích khoảng 23ha. Dự án được khởi công vào tháng 9/2020.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Nhà máy điện rác Hậu Giang được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan; đồng thời phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mở rộng công suất của Điện rác Sóc Sơn là cần thiết
Mở rộng công suất của Điện rác Sóc Sơn là cần thiết

Chủ đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp tục đề xuất bổ sung thêm 2 lò đốt, có công suất tương đương 5 lò đang vận hành, với mục đích xử lý nhanh số rác chôn lấp tại bãi rác Nam Sơn từ nhiều năm nay và đang bị quá tải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN