Tại xã Đà Bắc (Phú Thọ), sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường và khoáng sản cho cộng đồng dân cư đã và đang được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đà Bắc đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; toàn bộ khu dân cư được phủ sóng viễn thông. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, đảm bảo.
Xã Đà Bắc là địa bàn miền núi, có diện tích tự nhiên rộng, địa hình phức tạp, nhiều sông, suối, đồi núi; tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong đó có đất rừng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Bên cạnh những lợi thế phục vụ phát triển kinh tế, nhất là nông - lâm nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng, việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, khoáng sản đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự tham gia tích cực của chính quyền và toàn thể nhân dân.
Các lựu lượng chức năng xã Đà Bắc thực hiện tuyên truyền lưu động về bảo vệ môi trường và khoáng sản.
Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đà Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; đồng thời gắn với những vấn đề thực tiễn nảy sinh tại địa phương.
Thông qua các hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, họp xóm, bản, các buổi đối thoại trực tiếp với người dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung làm rõ trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường sống, giữ gìn nguồn nước, đất đai, rừng tự nhiên; phòng, chống ô nhiễm môi trường; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Các quy định về nghiêm cấm khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc; nghĩa vụ phục hồi môi trường sau khai thác; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi vi phạm pháp luật cũng được phổ biến cụ thể, dễ hiểu.
Một trong những nội dung được người dân xã Đà Bắc đặc biệt quan tâm là công tác bảo vệ môi trường nông thôn gắn với đời sống hằng ngày. Các buổi tuyên truyền đã tập trung hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định; không xả rác, nước thải chưa qua xử lý ra sông, suối; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, việc phổ biến pháp luật về khoáng sản được triển khai gắn với đặc thù địa phương, nhất là tại các khu vực có nguy cơ phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
UBND xã Đà Bắc cho biết, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường và khoáng sản không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt các quy định pháp luật, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu, tự giác chấp hành và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật tại cơ sở. Khi người dân được trang bị kiến thức pháp luật đầy đủ, họ sẽ chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống của chính mình.
Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân xã Đà Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng xả rác bừa bãi, khai thác tài nguyên trái phép từng bước được hạn chế; nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường được hình thành và phát huy hiệu quả. Một số thôn, bản đã xây dựng quy ước, hương ước gắn với bảo vệ môi trường, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng hộ gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.