Ngày Sách Việt Nam: Đọc sách giúp hình thành lối tư duy mạch lạc

Các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách và nâng tầm văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang, Khổng Đức Thanh - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang 2025, phát biểu. 

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 (21/4/2024), ngày 21/3, tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều hoạt động như: Nói chuyện chuyên đề "Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong gia đình và nhà trường", phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang năm 2025", tặng sách cho trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh... Các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách và nâng tầm văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang năm 2025", ông Khổng Đức Thanh, cho biết: Qua 6 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 347.387 lượt thí sinh tham dự và đã trao 174 giải ở vòng sơ khảo. Số lượng thí sinh tăng theo mỗi năm khẳng định sự lan tỏa của sự kiện.

Đáng chú ý, cuộc thi đã góp phần phát huy sự sáng tạo, trí tưởng tượng của các học sinh, sinh viên. Các em đã chia sẻ về những tác phẩm văn học hay, bổ ích thông qua các câu chuyện trong sách; chia sẻ những kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, đọc lướt, đọc nhanh, đọc có trọng tâm, trọng điểm cũng như kế hoạch, giải pháp, biện pháp khuyến khích đọc cụ thể, phù hợp với từng độ tuổi, cấp học và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Năm nay, Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang" được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh dành cho các nhóm đối tượng gồm: Học sinh và nhóm sinh viên, học viên. Tham gia cuộc thi, thí sinh chọn một trong hai đề do BTC đưa ra; mỗi đề yêu cầu trả lời hai câu hỏi về tác phẩm, nhân vật đã truyền cảm hứng, tác động mạnh mẽ đến tư duy; hướng bản thân tới lối sống tích cực, trở thành người có ích cho xã hội; xây dựng kế hoạch hành động hoặc viết một sáng kiến, kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng... Thí sinh có thể trình bày bài thi qua bài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc dựng video. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh sử dụng phụ đề Tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin; mình hòa tranh ảnh.

Vòng thi cấp trường, cấp huyện bắt đầu từ ngày 21/3/2025. Các đơn vị sẽ lựa chọn bài dự thi xuất sắc nhất | gửi về Ban tổ chức cấp tỉnh trước ngày 25/5 để lựa chọn bài dự thi vòng chung kết cấp quốc gia trước ngày 15/7.

Dự kiến, cuộc thi được tổng kết vào tháng 10/2025. Ban tổ chức sẽ trao 5 giải tập thể cho trường học có nhiều bài dự | thi hoặc có nhiều thí sinh đoạt giải nhất; 40 giải cá nhân gồm: 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C, 16 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề. 

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Giáp Văn Dương giao lưu với các em học sinh trong buổi nói chuyện chuyên đề về sách và Văn hóa đọc, với chuyên đề "Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong gia đình và nhà trường". 

Ngay tại lễ phát động, Thư viện tỉnh Bắc Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang) tổ chức nói chuyện chuyên đề "Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong gia đình và nhà trường" của Tiến sĩ Giáp Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Trường Times School, Hà Nội). Qua dẫn dắt của Tiến sĩ Giáp Văn Dương, nhiều học sinh đã nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách. Việc đọc giúp mọi người làm chủ ngôn ngữ, tiếp cận với các tri thức và lập luận có cấu trúc; nhờ đó hình thành được lối tư duy mạch lạc, có lập luận chắc chắn và cấu trúc chặt chẽ. Nhờ việc đọc sách, cả thế giới mới mở ra với nhiều ngành nghề và các nền văn hóa mới. 

Chú thích ảnh
Giám đốc Thư viện tỉnh tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đắc Hồng trao tặng hơn 100 cuốn sách cho thư viện trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang. 

Dịp này, để tăng cường nguồn lực tài nguyên thông tin cho nhà trường, khích lệ lan tỏa tình yêu sách trong các học sinh, Thư viện tỉnh Bắc Giang - cơ quan Thường trực cuộc thi đã tặng hơn 100 cuốn sách cho thư viện Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Bài, ảnh: Danh Lam
Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời
Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời

Hà Nội đã lựa chọn đọc sách là một trong những giải pháp thực hiện bởi đây là biện pháp tốt nhất để thúc đẩy việc học tập suốt đời, từ đó xây dựng thành công xã hội học tập. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN