'Khởi động' ấn tượng - tạo đà đưa Hưng Yên tăng trưởng hai con số

Hưng Yên hội tụ lợi thế vị trí địa lý, đồng thời đổi mới tư duy điều hành, xây dựng môi trường thể chế thông thoáng, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Chính những “đòn bẩy” đó đã giúp tỉnh bứt tốc ngay từ những tháng đầu năm.

Sau 4 tháng, Hưng Yên vươn lên nằm trong tốp 4 toàn quốc và đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Hồng về tăng trưởng. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, quyết liệt mà còn tạo nền tảng vững chắc, mở ra dư địa và niềm tin để Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong các quý tiếp theo và cả năm 2026.

Chú thích ảnh
Quang cảnh công trường cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến. 

Tăng trưởng vượt kỳ vọng

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, trong quý 1/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 67.566 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao hơn so với kịch bản đề ra (tăng 10%). Còn tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 18.577 tỷ đồng, đạt 22% dự toán.

Cũng trong thời gian trên, tỉnh Hưng Yên thu hút 69 dự án đầu tư mới và 53 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 37.649 tỷ đồng và 251,4 triệu USD. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 4 tháng ước đạt 35.636 tỷ đồng, tăng 22,02% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dự án mới và mở rộng quy mô dự án hiện hữu trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời cũng phản ánh môi trường đầu tư của Hưng Yên thông thoáng, người dân đồng thuận với các dự án phát triển kinh tế tại địa bàn.

Thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc (Hưng Yên) có 43,2 ha của trên 270 hộ dân bị thu hồi thuộc dự án Khu công nghiệp Thổ Hoàng. Thông qua các cuộc họp dân, được tuyên truyền, vận động, các hộ dân có đất trong phạm vi dự án đều đồng tình với chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án.

Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền (Thôn Xuân Nguyên) có 2.722 m2 đất trong diện thu hồi phục vụ dự án cho hay, khi công nghiệp về làng sẽ tạo việc làm cho người dân nên phần lớn các hộ sau thu hồi sẽ hết đất canh tác, song đều vui vẻ chấp hành chủ trương, đồng thuận bàn giao đấ cho dự án. Đây là cơ hội để người dân thôn quê chuyển dịch kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua thực tiễn triển khai tại Hưng Yên có thể khẳng định, sự đồng thuận của người dân địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung, mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin vững chắc đối với cấp ủy, chính quyền và nhà đầu tư. Chính sự đồng thuận ấy đã, đang và sẽ trở thành nền tảng quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đồng thời hiện thực hóa định hướng chiến lược đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại trong thời gian tới.

Bám sát kịch bản

Năm 2026, tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hành động quyết liệt – Tăng trưởng đột phá – Phát triển bền vững”, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới. Trọng tâm của phong trào là quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, cơ chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực tăng trưởng truyền thống công nghiệp và xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công được coi là một trong những động lực tăng trưởng then chốt. Dự kiến trong năm 2026, tổng số vốn cần giải ngân trên địa bàn Hưng Yên, tính gộp các nguồn, khoảng 88.000 tỷ đồng. Việc giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo lan tỏa tới nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các ngành, địa phương của tỉnh Hưng Yên đã chủ động nhận diện thuận lợi, khó khăn nhằm khơi thông nguồn vốn. Như phường Thái Bình (Hưng Yên) năm 2026 tổng vốn đầu tư công trên địa bàn phường đạt hơn 597 tỷ đồng, được phân bổ để triển khai 63 dự án.

Với nguồn lực này, khi “chảy” vào các công trình là điều kiện quan trọng để phường phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện, chỉnh trang đô thị và phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài. Nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân gắn với tiến độ cụ thể của từng dự án. Cùng với đó, việc kiểm tra, giám sát tại hiện trường được tăng cường. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu được kịp thời rà soát, tháo gỡ, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Nhờ đó, có dự án do xã làm chủ đầu tư đã đạt tiến độ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch như trường mần non Tân Bình.

Từ những công trình cụ thể đang được triển khai, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu phải tăng tốc mạnh mẽ trong các quý tiếp theo, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện. Việc nâng cao tỷ lệ giải ngân không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo động lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Bày tỏ quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát “kịch bản” tăng trưởng đã xây dựng theo từng quý, từng lĩnh vực để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị liên quan phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ đạo giải quyết khó khăn, điểm nghẽn phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các sở, ngành, địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình trọng điểm; chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh điều hành ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.

Còn ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho hay, cùng các giải pháp nêu trên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và người được phân công phụ trách các bộ phận trong thực hiện các nhiệm vụ được giao… sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Cho rằng, kết quả quý I là nền tảng quan trọng, tạo động lực và củng cố niềm tin cho việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026 cũng như cả nhiệm kỳ 2025–2030, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, bước sang quý II và các tháng tiếp theo, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy đoàn kết, đề cao vai trò, trách nhiệm đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, bám sát thực tiễn để đạt được tăng trưởng hai con số.

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cần chủ động tham mưu, đồng thời tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định, hướng dẫn của Trung ương để kịp thời cụ thể hóa thành quy định của tỉnh, giúp cơ sở thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Song song với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu theo tháng, theo quý. Các địa phương trên địa bàn chủ động rà soát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, kịp thời bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bài và ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Hưng Yên trước áp lực giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm
Hưng Yên trước áp lực giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Áp lực giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái sân gôn Khoái Châu đang đè nặng khi Hưng Yên đứng trước yêu cầu cơ bản hoàn thành trong tháng 4 này ở giai đoạn 1 để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư quốc tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN