Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu Ninh Bình trong ‘cuộc chiến thuế quan’

Sáng 17/4/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị do ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có ông Nguyễn Cao Sơn, Thường ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện 18 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Sở Công Thương tại hội nghị chỉ rõ: Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Mỹ đạt 777,5 triệu USD, chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Còn trong ba tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Mỹ đạt 165,5 triệu USD, tăng 0,16% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 19,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. 

Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Giày dép và phụ kiện giày dép, các sản phẩm may mặc, xi măng và clinker, nến nghệ thuật, đồ chơi trẻ em, linh kiện ô tô…

Chú thích ảnh
Ông  Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm này, có nhiều khó khăn mà DN xuất khẩu sang Mỹ phải đối mặt.

"Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại, dự kiến từ 9/4/2025, khiến hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam phải chịu mức thuế là 46%, nằm trong nhóm các nước bị áp thuế cao nhất. Để tạo không gian đàm phán, hạ thấp các rào cản thương mại Hoa Kỳ đã hoãn việc áp mức thuế đối ứng lên hàng hóa Việt Nam trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, sau 90 ngày, nếu không có thoả thuận phù hợp thì hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của nước ta sang thị trường Mỹ có thể phải chịu thuế đối ứng là 46%. Nếu Mỹ áp dụng mức thuế 46%, thì hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sang Mỹ sẽ đội giá thành lên gần một nửa, khiến hàng hóa Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh về giá so với nước khác không bị áp thuế. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp có thể buộc phải giảm mạnh lượng hàng xuất hoặc tạm ngừng xuất khẩu sang Mỹ. Trường hợp mức thuế không thay đổi, các đối tác Mỹ có thể sẽ hoãn hoặc hủy đơn hàng từ doanh nghiệp Ninh Bình do lo ngại thuế làm giá tăng cao, hệ quả là kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Hoa Kỳ dự kiến sẽ sụt giảm từ đầu quý III/2025”, đại diện Sở Công Thương Ninh Bình chia sẻ.

Theo đại diện này, trong dài hạn, những tác động trực diện của việc áp thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép… có thể sẽ để lại những hậu quả về mặt xã hội - kinh tế, khi lao động bị thất nghiệp, giảm giờ làm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng của tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, nếu Mỹ áp thuế 46%, thì hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sang Mỹ sẽ đội giá lên gần một nửa, khiến hàng hóa Việt Nam mất lợi thế về giá so với các nước khác không bị áp thuế. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp có thể buộc phải giảm hoặc ngừng xuất khẩu sang Mỹ. Điều này cũng ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. 

Trước tình hình đó, Sở Công Thương tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, kịp thời triển khai một số biện pháp ứng phó. Đồng thời, khuyến nghị các doanh nghiệp bình tĩnh, chủ động rà soát lại các đơn hàng, hợp đồng thương mại với đối tác Mỹ, đánh giá lại kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn tới để có các điều chỉnh phù hợp. Phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới thay thế như: châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia ASEAN, Trung Đông, Mỹ Latinh... để giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xuất khẩu mới. Nghiên cứu các thị trường xuất khẩu tiềm năng, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách thương mại quốc tế và 17 FTA mà Việt Nam tham gia, giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội này để giảm thiểu tác động của thuế tăng từ Mỹ; phối hợp nghiên cứu, đánh giá các mặt hàng có nguy cơ tiềm ẩn chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, kiểm soát chặt chẽ xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp phát biểu, phân tích làm rõ những khó khăn đối với thị trường xuất khẩu hiện nay, nhất là khi Mỹ áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa Việt Nam. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu để hỗ trợ doanh nghiệp đối với một số khoản thuế, phí; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; cung cấp thông tin về các thị trường xuất khẩu tạo cơ hội để tiếp cận với những khách hàng ở những quốc gia khác ngoài Mỹ. 

Đại diện các sở, ngành trong tỉnh cũng đã làm rõ một số nội dung mà doanh nghiệp kiến nghị, đồng thời thông tin đến các doanh nghiệp về một số giải pháp trước mặt đã được các cấp, ngành trong tỉnh chủ động triển khai như: các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ngành liên quan đã tham gia ý kiến đánh giá sâu thêm về tình hình thương mại cũng như những ảnh hưởng có thể xảy ra hiện nay. Trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều biến động thì việc Mỹ áp dụng mức thuê cao sẽ gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi xuất khẩu hàng hoá trực tiếp sang thị trường này. Do đó, các doanh nghiệp cần bình tĩnh chủ động tìm kiếm thị trường, tìm kiếm hợp đồng; tự thay đổi để tránh rủi ro khi tập trung vào 1 thị trường; tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giảm mức độ ảnh hưởng từ việc bị áp thuế suất cao và dễ dàng thâm nhập hơn vào các thị trường khác…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cũng như những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Những trao đổi, chia sẻ, các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp sẽ được Sở Công Thương cùng các cơ quan chuyên môn tổng hợp để báo cáo Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ, ngành Trung ương để cùng cả nước thực hiện tốt, hài hòa, hợp lý, có hiệu quả trong việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có thị trường Hoa Kỳ đã có những tác động ảnh hưởng trong thời gian qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh luôn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe, trao đổi, hỗ trợ tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị các ngành có liến quan tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề thủ tục đầu tư; tìm kiếm nguồn lao động chất lượng cao; lĩnh vực hải quan, thuế, đất đai và môi trường…để giảm thiểu các tác động của thị trường thương mại. Các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục nỗ lực, chủ động đổi mới sáng tạo để phát triển tốt, thinh vượng đồng hành cùng với sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh để cùng nhau phát triển.

PV
Tổng Bí thư: Kiến tạo một không gian phát triển hiện đại, năng động với Ninh Bình giữ vai trò trung tâm
Tổng Bí thư: Kiến tạo một không gian phát triển hiện đại, năng động với Ninh Bình giữ vai trò trung tâm

Chiều 23/6, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN