Lượng nước mưa lớn lên tới 400mm trong một ngày đã nhấn chìm nhiều tuyến phố Hà Nội. Chính quyền thành phố đang tổng lực triển khai giải pháp thoát nước, bảo đảm an toàn cho người dân.
Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, tuyến đường tránh thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo (phường Langbiang – Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, bề mặt con đường cũng bị xói lở, bong tróc gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Trong bối cảnh nhiều điểm kinh doanh tự phát tiếp tục tồn tại, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng mỹ quan và trật tự đô thị, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo và triển khai giải tỏa dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm. Đồng thời, thành phố đang nghiên cứu phát triển mô hình chợ an toàn thực phẩm, thậm chí cả chợ 0 đồng, nhằm đảm bảo nhu cầu dân sinh đi đôi với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Hà Nội đang đi những bước mạnh mẽ để đưa công nghệ vào cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Một trong những động thái quyết liệt mới đây chính là Chỉ thị số 12 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành ngày 29/8, yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng cán bộ, cơ quan “lạm dụng” yêu cầu công dân nộp bản sao chứng thực hoặc các loại giấy tờ đã được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử.
Ngày 2/10, liên quan đến ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, Sở Xây dựng Hà Nội đã nêu nguyên nhân ngập úng là do mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị (310mm/2ngày) như tại: Ô Chợ Dừa là khoảng 527,2mm (vượt 170%); Hai Bà Trưng là 407,7mm (vượt 131,5%), gây quá tải hệ thống thoát nước.
Sáng 2/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin, mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao (sông Nhuệ tại Cống Hà Đông đo tại thời điểm 7h ở mức 5,76m), trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5,6, Km9+656), Cầu Bươu, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá.
Hơn 63.000 người dân, ở mọi độ tuổi trên địa bàn xã Quang Minh (TP Hà Nội) được khám sức khoẻ miễn phí với sự tham gia của các y, bác sĩ đến từ 12 bệnh viện và cơ sở y tế.
Sáng 2/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ công bố bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, có giá trị cả về chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn, phản ánh toàn diện quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh từ khởi nguồn đến năm 2015.
Thành phố Hải Phòng đang tập trung xây dựng văn hóa liêm chính, tạo nền tảng tư tưởng quan trọng gắn với những quy định pháp lý, nhằm hình thành thói quen, hành vi chuẩn mực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức – hướng tới “không thể, không cần, không nên tham nhũng”.
Sau hợp nhất tỉnh, An Giang đang tập trung nguồn lực xây dựng năm vùng động lực trọng điểm, tạo bệ phóng mới cho phát triển kinh tế của tỉnh. Mỗi vùng động lực trọng điểm được tỉnh xác định vai trò, thế mạnh riêng, vừa bổ trợ, vừa liên kết chặt chẽ, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Ngày 1/10, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, những ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến phố lại ngập trong "biển nước". Đường biến thành "sông", xe cộ chết máy hàng loạt. Đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn và nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Ngày 5/10/2025, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ chính thức khởi công tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Đây là dự án được xây dựng bởi nguồn vốn xã hội hóa với mức kinh phí khoảng 12.000 tỷ đồng, và là một trong những dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2025).
Ngày 1/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết đã đấu giá thành công lô đất diện tích gần 500 m2 tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; người trúng đấu giá trả giá lô đất với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Đây là lô đất đầu tiên tỉnh Đồng Nai đấu giá thành công sau 5 năm (từ năm 2021 đến nay).
Ngày 1/10, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 9729 gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn một số nội dung tại Thông tư 17/2025 về định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 2 - 4/10. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thành phố Huế trực thuộc Trung ương (1/1/2025), được cán bộ, đảng viên và người dân Cố đô đặt nhiều kỳ vọng.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng và an toàn thực phẩm, việc phát triển nông nghiệp sạch đã trở thành xu hướng tất yếu, vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, vừa mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế và du lịch tại Điện Biên. Những năm gần đây, người nông dân địa phương đã thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến để làm ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Ngày 1/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.
Lũ đầu nguồn sông Cửu Long khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ của năm vào ngày 8 - 13/10/2025.
Tỉnh Phú Thọ xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội.