Với gần 58% số phiếu bầu ủng hộ trong cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử Mexico, bà Claudia Sheinbaum – một nhà vật lý có bằng tiến sĩ về kỹ thuật năng lượng – đã đắc cử và trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Mexico.
Có một nhóm điệp viên trong đường dây gián điệp Culper hoạt động từ năm 1778 đến 1780. Nhóm này thuộc một mạng lưới phức tạp trải dài từ thành phố New York bị Anh chiếm đóng cho tới Setauket ở Long Island. Đặc vụ 355 là mật danh của một nữ điệp viên thành công nhất thuộc Culper.
Điện Kremlin ngày 15/1 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga Mikhail Mishustin, 53 tuổi, làm Thủ tướng mới của Nga.
Cuốn sách “Code Name Lise” (Mật danh Lise) phác họa chân dung Odette Sansom – nữ điệp viên thời Chiến tranh Thế giới thứ hai có lòng dũng cảm phi thường, người từng tình nguyện chịu tra tấn thay người mình yêu.
Năm 267, Zenobia trở thành Nữ hoàng của Đế chế Palmyrene, ngày nay là Syria. Chỉ vài năm sau, bà thâu tóm Ai Cập, Tiểu Á và Cận Đông, trở thành nữ hoàng quyền lực nhất Trung Đông.
Mỗi quốc gia lại có một truyền thống kỳ lạ “tiễn năm cũ, đón năm mới” độc đáo của riêng mình.
Dù chỉ tồn tại 21 năm (1954 -1975) nhưng các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc được đánh giá là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất của nền giáo dục cách mạng nước ta.
Nhân dịp Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Văn Chính với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An", chúng tôi được ông Huỳnh Công Danh (Sáu Danh) - cận vệ của ông Chín, chia sẻ về những kỷ niệm khó quên về người chiến chiến sĩ cách mạng này.
Giáo sư Hà Văn Tấn được giới sử học và khảo cổ tôn vinh là "Đại sư" vì đạt đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Ông được mệnh danh là “Lê Quý Đôn của Thế kỷ 20”.
Nhiều dân di cư tới Mỹ đã thực hiện được “Giấc mơ Mỹ”, trở thành tỷ phú và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.
Là tổng thống thứ 80 của Bolivia, ông Evo Morales là nhà lãnh đạo người thổ dân châu Mỹ đầu tiên kể từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, đồng thời giữ kỷ lục cầm quyền lâu năm nhất.
Trái tim Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ngừng đập. Ông về an yên trong lòng đất mẹ, để lại bên đời sự tiếc nuối, nhớ thương trong mỗi người dân thành phố Cảng anh hùng và trong tất cả đồng đội của ông - vị tướng huyền thoại của trận tập kích sân bay Cát Bi (Hải Phòng).
Đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.
Tài liệu này đặc biệt nhấn mạnh về các thành tích mà điệp viên tình báo KGB Liên Xô Vladimir Putin 23 tuổi khi đó đạt được trong thể thao, cụ thể là môn võ thuật – thứ mà ông Putin vẫn tiếp tục tập luyện cho đến bây giờ.
Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam - Lào bước sang một trang hoàn toàn mới: Từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền.
Hoàng thân Souphanouvong đã từng đánh giá: “Tình hữu nghị Việt – Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất”.
Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn là biểu tượng của tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm cũng không thể chia cắt.
"Tôi phục vụ cách mạng Lào 43 năm, trong đó có 25 năm ở trên đất Lào và 18 năm làm công tác ở các cơ quan giúp Lào tại Hà Nội. 25 năm ở Lào, tôi có 6 năm bộ đội, 19 năm làm chuyên gia, cố vấn, trong đó có 10 năm làm trợ lý Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane"…
Trong 7 thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc, là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển phồn vinh, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Thời điểm cuối những năm 1967-1968, sau những lần thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam nói chung, Tây Nguyên nói riêng, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” bị phá sản, buộc địch phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, với biện pháp “quét và giữ” nhằm giữ cho được những vùng còn lại, mà thực chất là một sự đi xuống trong ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
Trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, có một đặc trưng xuyên suốt, theo cách nói dân gian - như là một định mệnh: Lúc thái bình thì bang giao thân thiện, khi hữu sự thì cùng cố kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cơn bĩ cực trước họa xâm lăng của ngoại bang.