Trường Sa - “Phao cứu sinh” vững chắc cho ngư dân Việt Nam

Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) lâu nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho ngư dân đánh bắt xa bờ ở nước ta. Tại đây, các ngư dân được cung cấp xăng dầu theo đúng giá thị trường, được hỗ trợ nước ngọt miễn phí, được điều trị y tế, khám chữa bệnh như ở đất liền. Những lúc mưa bão, đây cũng là nơi các tàu về trú ngụ, lánh nạn…

“Phao cứu sinh” cho ngư dân gặp nạn

Việc thuyền hỏng hóc khi lênh đênh trên biển là điều có thể xảy ra với bất cứ ngư dân nào, nhưng họ sẽ yên tâm hơn nếu gần ngư trường đánh bắt là huyện đảo Trường Sa. Mới đây nhất, tàu HQ-631, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng D Hải quân, đã tổ chức tìm kiếm và cứu nạn thành công cho 30 ngư dân trên tàu QNg-958525 của tỉnh Quảng Ngãi, bị trôi dạt trên biển vì hỏng máy, và đã lai dắt tàu gặp nạn vào âu tàu của xã đảo Song Tử Tây để sửa chữa. Chính quyền xã đảo đã chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt cho 30 người dân trong suốt thời gian lưu trú.

Sẵn sàng cứu nạn (ảnh chụp ở âu tàu Song Tử Tây).


Theo Trung tá Vũ Văn Cường, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Song Tử Tây: Âu tàu là một trong những thế mạnh của đảo Song Tử Tây trong việc cứu hộ ngư dân gặp nạn khi đánh bắt hải sản xa bờ. Với diện tích khá rộng, âu tàu cùng lúc có thể đón từ 60 - 100 thuyền lớn, nhỏ. Do đó, hằng năm âu tàu đón nhận hàng trăm lượt tàu thuyền của ngư dân trong nước đến trú ngụ, tránh áp thấp nhiệt đới, bão và còn có thể tiến hành duy tu, sửa chữa tàu ngay tại đảo...

Không chỉ có âu tàu lớn, đảo Song Tử Tây còn là nơi cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân, cung cấp dầu máy, lương thực, thực phẩm. Trung tuần tháng 5 vừa rồi, đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận thêm 9 chiếc thuyền cá của ngư dân vào mua nhiên liệu và lấy nước ngọt. Vừa phải đảm bảo công tác tại đảo, vừa tất bật hỗ trợ ngư dân bơm dầu, tiếp nước ngọt, nhưng các cán bộ và chiến sĩ nơi đây không quản khó khăn, hết sức chăm lo cho ngư dân. Trung tá Vũ Văn Cường, chia sẻ: “Trước khi chia tay, hai thuyền trưởng Trương Văn Tý và Trương Văn Sơn (Bình Định) của hai tàu BĐ-95897TS và BĐ 96310TS đã cầm tay chúng tôi bùi ngùi cảm ơn. Điều này làm chúng tôi hết sức xúc động và tự hào vì đã giúp đỡ được đồng bào mình giữa biển khơi, sóng nước”.

Không chỉ ở Song Tử Tây, mà nhiều đảo khác ở huyện đảo Trường Sa như: Đá Tây, Trường Sa Lớn, Nam Yết... công tác cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân được chính quyền hết sức quan tâm. Ngay tại đảo chìm Len Đao, năm vừa qua chính quyền và người dân nơi đây đã cứu giúp hàng chục lượt tàu thuyền của ngư dân gặp nạn, cung cấp hơn 2.000 lít nước ngọt, hơn 100 lít nhiên liệu, vốn là "tài sản" quý giá trên đảo.

“Từ mẫu” cho ngư dân giữa trùng khơi

Ngoài công tác cứu hộ, cứu nạn, chính quyền huyện đảo Trường Sa còn hết sức chăm lo sức khỏe cho các ngư dân gặp tình huống xấu về sức khỏe trong quá trình đánh bắt hải sản. Đội ngũ y, bác sĩ ở các đảo luôn túc trực sẵn sàng cứu chữa cho ngư dân. Huyện đảo Trường Sa hiện có các bệnh xá lớn như ở đảo Song Tử Tây, đảo Trường Sa Lớn, đảo Nam Yết, đảo Sinh Tồn... Những bệnh xá này đều được trang bị các thiết bị khám cơ bản như: Siêu âm, điện tâm đồ, máy thở… Qua đó, đội ngũ y sĩ, bác sĩ đủ khả năng phẫu thuật các bệnh như viêm ruột thừa; điều trị chấn thương và một số bệnh nội, ngoại khoa...

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Thắng, đang công tác tại đảo Nam Yết cho biết: “Các bác sĩ trên đảo Nam Yết đã từng cứu thành công nhiều ngư dân bị tai nạn rất nặng khi đang đánh bắt hải sản, như nhồi máu cơ tim, liệt cơ thể, đứt gân, hoại tử cơ thể…”.

Trong năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, xã đảo Song Tử Tây đã khám và cấp thuốc cho hơn 1.500 lượt ngư dân, trong đó hơn 150 ca phẫu thuật cấp cứu cho ngư dân các tỉnh như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… Ngoài những đảo lớn, các đảo nhỏ khác đều tích cực tham gia công tác khám và chữa bệnh cho ngư dân như: Đảo Sinh Tồn Đông năm qua cũng cấp thuốc và sơ cứu cho 50 lượt ngư dân; đảo chìm Len Đao cứu chữa cho hơn 10 lượt ngư dân…

Với những ngư dân, đánh cá xa bờ đồng nghĩa với việc có nhiều khó khăn, nguy nan luôn trực chờ. Trường Sa chính là địa chỉ đỏ, là “phao cứu sinh” vững chãi cho ngư dân, giúp họ vượt qua những gian khó đó.

Bài và ảnh: Quang Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN