Khám phá nét đặc trưng văn hóa Khmer Nam Bộ ở Thủ đô Hà Nội

Các hoạt động “Về với miền Tây qua nét đặc trưng văn hóa Khmer Nam Bộ” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 31/10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giới thiệu văn hóa Khmer Nam Bộ tới đông đảo nhân dân Thủ đô.

Trong không gian của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, làm nổi bật những nét đặc trưng văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ. Trong đó, Ban tổ chức tái hiện  lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng. Lễ Sen Dolta có nghĩa là “cúng ông bà”, một trong những ngày lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer. Đây là lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian, nhằm cúng lễ ông bà tổ tiên, ghi nhớ ơn sinh thành nuôi dưỡng.

Điệu múa Apsara - điệu múa truyền thống Dân tộc Khmer Nam Bộ – một điệu múa cung đình truyền thống. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Tiếp đó, Ban tổ chức sẽ tái hiện lễ dâng y Kathina. Đối với người dân theo Phật giáo nguyên thủy, lễ dâng y Kathina có ý nghĩa to lớn, thể hiện thiện tâm của phật tử với việc hộ trì tăng đoàn; nhắc nhở tứ chúng, phật tử xuất gia và tại gia luôn nhớ và trân trọng tấm lòng của đàn tín.

Tại đây, Ban tổ chức sẽ trưng bày nhiều hình ảnh về các lễ được tổ chức ở chùa Khmer tại Làng; các nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ thông qua các hiện vật gắn bó với đời sống hàng ngày (niêu, sàng, giỏ, nơm…), trang phục (thường ngày, ngày cưới), tín ngưỡng tôn giáo (kinh viết trên lá buông, bát khất thực, y chu tăng…); trang trí tiểu cảnh thuyền hoa bên cạnh chiếc cầu khỉ, tạo không gian chụp hình cho du khách cũng như gợi nhớ về miền Tây.

Các nghệ nhân sẽ trình diễn dàn nhạc ngũ âm, múa Dù kê, Rôm vông, Xa za van… Đây là những điệu múa đã trở thành niềm cảm hứng cho các nhạc sỹ sáng tác nhiều ca khúc về quê hương Việt Nam. Đồng thời, tại đây sẽ có nhiều gian hàng giới thiệu ẩm thực dân tộc Khmer Nam Bộ với các món ăn, loại bánh cổ truyền như bánh ống, bún nước lèo, bánh Tét…

Đực biệt, Ban tổ chức giới thiệu bộ sưu tập ảnh “Miền Tây quê tôi” và các ấn phẩm du lịch “5 địa phương, 1 điểm đến”. Trong đó có bộ sưu tập gồm 100 bức ảnh về vùng đồng bằng sông Cửu Long với  văn hóa đặc trưng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Điểm nhấn là hình ảnh về chợ nổi - vẻ đẹp riêng có, đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ.

Công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, ấn tượng nhất về những chợ nổi nổi tiếng nhất của xứ miền Tây như: Chợ nổi cái Răng (Cần Thơ), chợ nổi ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi ngã Năm (Sóc Trăng), chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Long Xuyên (An Giang), chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long).

Bên cạnh đó là hình ảnh về vườn trái cây sum xuê trĩu quả; những dòng sông đỏ phù sa đầy ắp tôm cá; cánh đồng thẳng cánh cò bay yên bình của miền Tây sông nước; hoa sen phủ hồng vùng Đồng Tháp Mười; các lễ hội đặc trưng vùng sông nước; chùa Khmer, những cô gái miền Tây xinh đẹp, đảm đang, dịu dàng trong chiếc khăn rằn...

Ngoài các hoạt động chính trong chương trình “Về với miền Tây qua nét đặc trưng văn hóa Khmer Nam Bộ”, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vẫn duy trì các các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch homestay...để giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Thanh Giang (TTXVN)
Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc Khmer
Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc Khmer

Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà) của đồng bào Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 19,20 và 21/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN