Đưa vào hoạt động 2 điểm trường học cho trẻ vùng sâu, vùng xa

Ngày 21/9, hai điểm trường phục vụ cho trên 250 em học sinh vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Gia Lai là điểm trường làng Đăk Ó, thuộc trường tiểu học Kon Chiêng (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) và điểm trường Plei HLốp, thuộc trường tiểu học KPă Klơng (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) đã được đưa vào hoạt động.

Đây là hai điểm trường học do Canon Việt Nam phối hợp với Phòng giáo dục huyện Mang Yang và Phòng giáo dục huyện Chư Pưh, cùng Hội chữ thập đỏ huyện Chư Pưh xây dựng với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng.

Các học sinh được trao cặp sách và đồ dùng học tập trong buổi đưa điểm trường học mới vào hoạt động.

Theo đó, điểm trường Đăk Ó sẽ có 1 phòng học với diện tích 60m2 và sân trường rộng 50m2, còn điểm trường Plei HLốp có 2 phòng học với diện tích tổng cộng 98m2.


Ngoài phòng ốc khang trang, cổng trường và sân trường được cải tạo mới và đều được trang bị tiện nghi học đường cơ bản: bàn, ghế, đèn, quạt… Trên 250 em học sinh tại 2 điểm trường này cũng đã được nhận cặp sách cùng đồ dùng học tập nhân dịp chào đón năm học mới.


Thầy Trần Văn Hiệu, Trưởng điểm trường làng Đăk Ó, chia sẻ: “Hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn, là con em của các gia đình ở vùng sâu vùng xa, lao động bằng nghề thủ công hay nông nghiệp truyền thống với nguồn thu nhập rất thấp và bấp bênh. Chính vì gia đình lo cái ăn cái mặc còn chưa đủ nên hầu như không có điều kiện cho các em đến trường. Chỉ có giáo dục là cánh cổng tương lai rộng mở cho các em học sinh của điểm trường làng Đăk Ó hôm nay, cũng như các thế hệ tiếp theo. Chúng tôi tin rằng, từ những nền tảng học vấn vượt lên khỏi cái nghèo khó hôm nay, các em có thể tìm thấy một tương lai mới cho mình và từ đó mở ra tương lai đẹp hơn cho tất cả".


Ông Hiroshi Yokota, Tổng giám đốc Canon Marketing Việt Nam, bày tỏ: “Trong nhiều năm qua, tập đoàn Canon luôn hỗ trợ để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Những mầm non sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho toàn xã hội tương lai khi được tạo các điều kiện cơ bản để nâng cao điều kiện học tập, vun đắp tri thức và phát triển tài năng. Vì thế, chúng tôi chọn cách xây dựng các lớp học cho các em học sinh vùng khó khăn, đấy là những điểm sáng xuất phát để lan tỏa nguồn sáng tới một tương lai bền vững hơn”.


M.T/Báo Tin Tức
Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các dân tộc vùng biên giới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN