Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối phát triển thị trường bền vững cho các sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”).
Từng gắn liền với những hủ tục sinh con tại nhà, cúng bái hay kiêng khem thiếu khoa học, nhiều bản làng vùng cao nay đã có sự thay đổi rõ rệt nhờ sự tận tâm của những cô đỡ thôn bản.
Hiện tại, nông dân trồng mít siêu sớm tại vùng kiểm soát lũ và vùng Đồng Tháp Mười phía Tây tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi bởi giá mít thương phẩm đang tăng mạnh trong các tháng cuối năm.
Xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) hiện có hơn 600 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực khai thác tiềm năng biển đảo, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63,2 triệu đồng/năm, hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; còn 8 hộ cận nghèo.
Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và bế mạc Đại hội.
Những ngôi nhà cổ tại xã Cái Bè, xã Long Khánh, phường Cai Lậy… là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến với tỉnh Đồng Tháp. Các công trình có tuổi đời hơn trăm năm này mang kiến trúc độc đáo, cổ kính, phảng phất hồn quê của vùng đất Nam Bộ.
Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (BUALOI) kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, chiều tối 28/9, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa to và dông, gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Tối 28/9, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Hội thi Bí thư đoàn cấp xã giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai tự hào vững tin theo Đảng”.
Chiều 28/9, tại xã Vĩnh Thạnh (thành phố Cần Thơ), Sở Y tế, Thành đoàn Cần Thơ, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thạnh phối hợp tổ chức chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.
Sáng 28/9, ông Lê Viết Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương vẫn đang tìm cách liên lạc với hàng trăm người đang đi làm rẫy ở trong rừng từ trước bão số 10.
Theo ông Khương Thanh Long, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng, một trong những giải pháp trọng tâm để đơn vị thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là hỗ trợ, chăm lo cho cộng đồng các dân tộc sinh sống, định cư tại vùng đệm của Vườn Quốc gia và các khu vực liền kề.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Lào Cai đã đi qua hơn 5 năm bén rễ và thành hình, mang theo bao tâm huyết, kỳ vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ của những người nông dân quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Các cơn bão và mưa lớn liên tục xuất hiện, trong khi tình trạng sạt lở bờ sông Vĩnh Định (tỉnh Quảng Trị) ngày càng diễn biến phức tạp. Người dân rất bất an, lo lắng khi nhiều đoạn đường, diện tích đất sản xuất nằm sát bờ sông bị cuốn trôi. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của bà con.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 35/2025/QĐ-TTg ngày 25/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, đã được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Là địa phương vùng sâu, biên giới biển của tỉnh Cà Mau, xã Phan Ngọc Hiển đối mặt với nhiều thách thức trên hành trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của các cấp ngành, đoàn thể, chính quyền, công cuộc phổ cập và ứng dụng tri thức số đang từng bước “gieo mầm”, mang lại những thay đổi tích cực và mở ra khát vọng về một tương lai số cho vùng đất này.
Tối 27/9, tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương 26 gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025, cụm Tây Nam Bộ.
Ngày 27/9, Đoàn công tác của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank dẫn đầu, đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam; đồng thời tài trợ 5 tỷ đồng cho công tác y tế và giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sức ảnh hưởng của Lễ hội Thành Tuyên ngày càng lớn và có sự lan tỏa rộng rãi, thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm. Bên cạnh thành công đó, Lễ hội Thành Tuyên 2025 cũng ghi nhận một số ý kiến trái chiều, phản án liên quan đến các hoạt động rước diễu.
Ngày 29/7, tại quảng trường Thái Quốc Hùng (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang, UBND xã Tri Tôn tổ chức khai mạc Triển lãm gian hàng quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Tây Nam Bộ.
Nông dân Nguyễn Nhẫn (57 tuổi, ở thôn Kim Thành Thượng, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với những thành công lớn trong phát triển kinh tế nông hộ đã vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025. Tấm gương của ông đã lan tỏa đến nhiều nông dân khác trong vùng, động lực để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính trên chính mảnh đất quê hương.