Quà Tết đến sớm với học sinh và hộ dân nghèo biên giới

Quà Tết đến sớm với học sinh và hộ dân nghèo biên giới

Ngày 23/1, Ủy ban nhân dân xã Đăk Ơ (tỉnh Đồng Nai), Quỹ Từ thiện Biconsi Group và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao tặng quà Tết đầy ý nghĩa cho học sinh nghèo hiếu học và các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã biên giới Đăk Ơ.

tin mới

  • Đi chợ phiên vùng cao

    Đi chợ phiên vùng cao

    Ai đã một lần ghé thăm chợ phiên ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần… của Hà Giang hẳn không thể nào quên những đặc sắc của các chợ phiên nơi đây.

  • Cơ quan văn hóa có trách nhiệm tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình

    Hỏi: Các cơ quan văn hóa – thông tin ở địa phương có chức năng phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Hôn nhân và Gia đình không?

  • Dinh thự họ Vương trên cao nguyên đá

    Dinh thự họ Vương trên cao nguyên đá

    Khi đặt chân vào địa phận xã Sà Phìn (Hà Giang), từ trên cao phóng tầm mắt về thung lũng mây Sà Phìn, du khách có thể nhận ra khu dinh thự họ Vương ẩn mình dưới tán những cây sa mộc. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo với ba lớp: Tiền sinh, trung sinh và hậu sinh.

  • Cô bé bị nhiễm chất độc da cam đậu hai trường đại học

    Cô bé bị nhiễm chất độc da cam đậu hai trường đại học

    Bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ người bố, nhưng em Nông Thiện Tâm (sinh năm 1993), dân tộc Tày, sống tại tổ 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã thi đậu 2 trường đại học: ĐH Tây Nguyên và Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011-2012.

  • Để giảm nghèo bền vững cho huyện vùng núi cao

    Để giảm nghèo bền vững cho huyện vùng núi cao

    Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đổi mới phương thức canh tác là 2 giải pháp chính đang được tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện tại huyện vùng núi cao Mường Lát - một trong những huyện nghèo nhất nước, nhằm giúp địa phương này giảm nghèo nhanh và bền vững.

  • Hà Giang: Trồng hoa cúc pha lê – một hướng thoát nghèo

    Hà Giang: Trồng hoa cúc pha lê – một hướng thoát nghèo

    Huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã đưa vào trồng thử nghiệm giống hoa cúc pha lê Đà Lạt trên 200 m2 đất tại xã Quyết Tiến thành công, tạo ra một bước đột phá mới trong phát triển kinh tế.

  • Lào Cai: Thành công bước đầu của "Ngân hàng bò"

    Với 40 con bò giống hỗ trợ cho 2 thôn Cốc Phà và Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), từ 2009 đến nay, số bò trên đã đẻ thêm 15 bê con khỏe mạnh, tăng tổng đàn bò lai lên 56 con.

  • Phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình (Tiếp theo)

    Phong tục cho phép được nhận người khác làm con nuôi hoặc làm con nuôi người khác, mà không phân biệt họ hàng, dân tộc. Người nhận nuôi con nuôi phải là người có vợ hoặc có chồng. Người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em không có nơi nương tựa và không tự nuôi sống được bản thân.

  • Bà con M'Nông thoát nghèo nhờ cánh đồng lúa “Pi Nao”

    Bà con M'Nông thoát nghèo nhờ cánh đồng lúa “Pi Nao”

    Nằm giáp vành đai rừng quốc gia Nam Cát tiên (Lâm Đồng), cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa hơn 40km, Pi Nao là buôn duy nhất của xã Nhân Đạo (tỉnh Đắk Nông) có gần 100% số hộ là đồng bào dân tộc M’Nông sinh sống.

  • "Nữ tướng" chốn rừng xanh

    "Nữ tướng" chốn rừng xanh

    Là người miền xuôi, nhưng lên làm dâu của bản người Dao và góp sức rất nhiều cho sự phát triển thôn bản, được mọi người phong tặng biệt hiệu là "Nữ tướng" chốn rừng xanh, chị Lý Thị Pham, Hội trưởng phụ nữ xã Nậm Lành đã kể như vậy về chị Nguyễn Thị Huệ.

  • “Hết Chá”- Một tục lệ đẹp của người Thái

    “Hết Chá”- Một tục lệ đẹp của người Thái

    Những người già trong xã Đông Sang (Mộc Châu - Sơn La) kể rằng, “Hết Chá” là một lễ hội cổ truyền quan trọng trong đời sống văn hóa của người Thái. Đến khoảng giữa những năm 60 của thế kỷ 20...

  • Đóng góp cho sự tiến bộ của cộng đồng

    Đóng góp cho sự tiến bộ của cộng đồng

    Chỉ mới vài năm trước, gia đình anh Tăng Thiết ở ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu còn trong diện hộ nghèo khó, phải thường xuyên nhận trợ cấp, hỗ trợ vốn của Nhà nước. Với ý chí không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo và có của ăn của để.

  • Trống đồng Lô Lô: Nét văn hóa độc đáo

    Trống đồng Lô Lô: Nét văn hóa độc đáo

    Người Lô Lô ở Hà Giang hiện có khoảng trên 1.000 người, sống tập trung chủ yếu ở 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Mặc dù dân số ít nhưng dân tộc Lô Lô là một cộng đồng có gắn kết mạnh mẽ.

  • Phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình

    Nghị định 32/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/3/2002 về Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số khuyến khích và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình.

  • Nghệ An:Giúp học sinh dân tộc thiểu số sử dụng tiếng Việt

    Nghệ An:Giúp học sinh dân tộc thiểu số sử dụng tiếng Việt

    Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã áp dụng nhiều giải pháp để phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và học tập cho học sinh dân tộc thiểu số.

  • Nông dân Gia Lai với việc ứng dụng Internet

    Nông dân Gia Lai với việc ứng dụng Internet

    Gia Lai là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, có đến gần 50% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là 2 dân tộc Bahnar và J'rai.

  • Khai mạc Festival Khèn Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn

    Khai mạc Festival Khèn Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn

    Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Tuần văn hóa du lịch ấn tượng Cao nguyên đá Đồng Văn, tối nay 21/8 tại trung tâm huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã khai mạc Festival Khèn Mông lần thứ Nhất - 2011.

  • Cao Bằng: Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn
  • "Vị chúa" của đàn gáo Khmer

    "Vị chúa" của đàn gáo Khmer

    Đến nay, hầu như người chơi nhạc cụ Khmer ở khắp tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ai cũng biết đến anh, một nhạc công chơi đàn gáo nổi tiếng của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng.

  • Cựu chiến binh Tâu - xá Chiến, cây đại thụ giữa đại ngàn

    Cựu chiến binh Tâu - xá Chiến, cây đại thụ giữa đại ngàn

    Cựu chiến binh già Tâu - xá Chiến, người Raglai luôn được đồng bào, đồng đội ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) xem là “đầu tàu”, chỉ dẫn cho bà con thôn, bản làm ăn, từng bước xóa nghèo trên vùng đất khó.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN