Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Những năm gần đây, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL), nhận thức pháp luật của đồng bào các DTTS được nâng lên; đồng bào hiểu biết pháp luật, tự bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ II và Ngày hội thể thao văn hóa các dân tộc thị xã.
Theo thống kê của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sơn La hiện có khoảng 3.250 đội văn nghệ quần chúng của các làng, bản, các đơn vị, trường học, hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả tương đối tốt.
Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 là một chính sách nhằm giải quyết những khó khăn bức xúc về đời sống kinh tế - xã hội của các hộ nghèo do Ủy ban Dân tộc (UBDT) xây dựng. Đây được xem là một trong những chính sách quan trọng trong Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn mới.
Vào những tháng cuối năm, bà con buôn Thái, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) lại nô nức tổ chức Lễ hội “Mừng lúa mới” (Kin lẩu khẩu mẩu). Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Thái ở Tây Nguyên, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng ấm no, hạnh phúc.
Việc thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Đề án 79), đã đạt những kết quả nhất định, tuy nhiên người dân vẫn còn đương đầu với nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất.
Sau gần 1 năm thực hiện, dự án Nâng cao ý thức của cộng đồng người Khmer về bảo vệ môi trường và năng lực thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở Hậu Giang, đã góp phần thay đổi nhận thức của các hộ gia đình Khmer về ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống tác hại xâm nhập mặn trong sinh hoạt và sản xuất, tận dụng được nước mưa làm nguồn nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh.
Tỉnh Gia Lai có hơn 1,3 triệu dân, trong đó 45% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là 2 dân tộc bản địa J’rai và Bahnar, cùng chung sống tại 1.000 buôn làng.
Thời gian này, tỉnh Lai Châu liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh kèm theo mưa làm nền nhiệt độ xuống thấp. Để chủ động phòng chống rét cho gia súc, chính quyền các huyện của tỉnh đã tuyên truyền cho người dân cách thức giữ ấm cho gia súc, vật nuôi.
Ngày 25/12, tại tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.
Xuất phát điểm là một nông dân không đất sản xuất, giờ đây nông dân Thạch Cơne, dân tộc Khmer, ở ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đã vươn lên thành hộ khá giả từ mô hình ao tôm, ruộng lúa, chuồng trại chăn nuôi heo thịt, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Từ năm 2013, Chương trình “Mái ấm chiến sĩ” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặp khó khăn của đồn biên phòng Huổi Luông đã có được ngôi nhà ấm cúng.
Người Khơ Mú quan niệm rằng, sau khi gieo hạt, với ước nguyện vụ mùa năng suất cao, phải tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu mong các thần linh che chở cho con người, bảo vệ mùa màng khỏi hạn hán và cầu cho mưa thuận cho gió hòa, cây trồng tốt tươi, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.
Cùng với những đầu tư của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Đồn Biên phòng Huổi Luông - Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi xuống các hộ dân giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với tinh thần tương thân, tương ái cán bộ, chiến sĩ còn giúp nhau xây dựng mái ấm chiến sĩ để đồng đội có hoàn cảnh khó khăn được an cư để yên tâm công tác.
Theo báo cáo của Bộ GD - ĐT tại hội nghị, tính đến hết tháng 10/2015, tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh dân tộc rất ít người (DTRIN) đến trường tăng, đặc biệt là tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi DTRIN ra lớp.
Về xóm Đông Hoan - Đông An, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (Cao Bằng) hỏi ông Chu Trần Thanh, dân tộc Tày, ai cũng biết rõ và khâm phục ý chí vươn lên làm giàu, cần cù chịu khó, biết tính toán làm ăn với mô hình kinh tế tổng hợp của ông.
Trong những ngày cuối năm mưa rét, từ thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi vượt hơn 200 km lên cực tây của Tổ quốc, đến xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên) để kịp đón Tết Ô Xị Chờ cùng đồng bào Si La ở bản Nậm Sin - bản duy nhất của tỉnh Điện Biên có đồng bào Si La sinh sống.
Cao Bằng là tỉnh miền núi, điều kiện khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông, với các đợt rét đậm, rét hại kéo dài.
Thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ trên 309 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Quảng Bình đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất... cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trong tỉnh; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh, đời sống của đồng bào các dân tộc.
Cây hồng hoa còn gọi là bụp giấm hay atiso đỏ, được đưa vào trồng thử nghiệm ở một số địa phương như: Huyện Buôn Đôn, Krông Ana, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ năm 2014, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.