Đắk Lắk: Dự án thi công 'ì ạch' khiến người dân bức xúc

Đắk Lắk: Dự án thi công 'ì ạch' khiến người dân bức xúc

Dự án cải tạo, nâng cấp hẻm 25 đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) khi mới triển khai được người dân đồng tình ủng hộ và chủ động bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, dự án này lại thi công rất “ì ạch” khiến người dân bức xúc. Đáng nói, đơn vị thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo, gây mất an toàn giao thông và đã xảy ra tai nạn thương tích.

tin mới

  • Đắk Lắk: Dự án thi công 'ì ạch' khiến người dân bức xúc

    Đắk Lắk: Dự án thi công 'ì ạch' khiến người dân bức xúc

    Dự án cải tạo, nâng cấp hẻm 25 đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) khi mới triển khai được người dân đồng tình ủng hộ và chủ động bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, dự án này lại thi công rất “ì ạch” khiến người dân bức xúc. Đáng nói, đơn vị thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo, gây mất an toàn giao thông và đã xảy ra tai nạn thương tích.

  • Rà soát, đầu tư phù hợp các trường liên cấp tại 5 xã biên giới Lâm Đồng

    Rà soát, đầu tư phù hợp các trường liên cấp tại 5 xã biên giới Lâm Đồng

    Ngày 5/8, ông Trần Sỹ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, Sở vừa có báo cáo đề xuất việc đầu tư các trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 5 xã biên giới đất liền (tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia).

  • Phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Điện Biên

    Phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Điện Biên

    Chiều 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

  • Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 2 tỉnh vùng núi phía Bắc

    Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 2 tỉnh vùng núi phía Bắc

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 5/8, khu vực các tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm; Tuyên Quang từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

  • Nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật ở khu vực nông thôn

    Nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật ở khu vực nông thôn

    Ngày 5/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức “Tọa đàm hoàn thiện thể chế về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất tiêu chí tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030”, lấy ý kiến các địa phương về đánh giá mức độ tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030.

  • Dự kiến ngày 7/8 thông tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua Điện Biên

    Dự kiến ngày 7/8 thông tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua Điện Biên

    Tại tỉnh Điện Biên, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 12, đặc biệt là đoạn qua bản Pá Vạt, xã Mường Luân. Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên đang tích cực huy động máy móc, nhân lực, vật lực triển khai làm cả ngày đêm với mục tiêu thông xe tuyến Quốc lộ 12 vào ngày 7/8 tới.

  • Lâm Đồng còn 640 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa hoàn thành

    Lâm Đồng còn 640 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa hoàn thành

    Ngày 5/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 640 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa hoàn thành dù đã quá hạn cuối theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong số đó có 561 căn diện xây mới, 79 căn sửa chữa; tập trung chủ yếu tại khu vực 3 (tỉnh Đắk Nông cũ) với 637 căn, khu vực 2 (tỉnh Bình Thuận cũ) có 3 căn.

  • Lấp 'hố tử thần' trên Quốc lộ 3B qua Thái Nguyên

    Lấp 'hố tử thần' trên Quốc lộ 3B qua Thái Nguyên

    Sau một thời gian theo dõi sát diễn biến tình hình, ngành xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì triển khai lấp "hố tử thần" trên tuyến Quốc lộ 3B, tại vị trí Km80+050 thuộc địa bàn xã Na Rì, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

  • Phát triển thương hiệu du lịch theo hướng xanh, bền vững

    Phát triển thương hiệu du lịch theo hướng xanh, bền vững

    Sáng 5/8, Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

  • Kết nối tình quân dân nơi vùng biên

    Kết nối tình quân dân nơi vùng biên

    Phòng khám Đa khoa quân dân y Dinh Bà (xã Tân Hội Cơ, tỉnh Đồng Tháp) mỗi năm khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hàng nghìn người dân, bộ đội và gia đình chính sách; góp phần kết nối tình quân dân nơi vùng biên.

  • Bộ đội Biên phòng hỗ trợ dựng nhà tạm cho dân sau lũ tại Mỹ Lý

    Bộ đội Biên phòng hỗ trợ dựng nhà tạm cho dân sau lũ tại Mỹ Lý

    Sau trận lũ quét vừa qua, bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An có 39 ngôi nhà bị cuốn trôi và 25 nhà khác bị ngập nước. Nhiều hộ dân lâm vào cảnh mất chỗ ở, phải tạm trú tại nhà văn hóa bản hoặc nhà người thân.

  • Thêm nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm tại tỉnh Lai Châu

    Thêm nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm tại tỉnh Lai Châu

    Ngày 5/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3.

  • Lào Cai: Cần giải pháp lâu dài cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

    Lào Cai: Cần giải pháp lâu dài cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

    Bước vào mùa mưa lũ, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai nằm dưới chân núi, chân đồi luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an vì nguy cơ sạt lở đất bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

  • Phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền 'Văn hóa Hòa Bình'

    Phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền 'Văn hóa Hòa Bình'

    Sự kiện hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ (cũ), Vĩnh Phúc, Hòa Bình trở thành tỉnh Phú Thọ (mới) là bước ngoặt chiến lược nhằm kiến tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Bốn vùng Mường nổi tiếng "Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động” tiếp tục đề xuất để thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn.

  • Xã miền núi Quảng La lấy văn hóa là nền tảng để 'vươn mình' phát triển

    Xã miền núi Quảng La lấy văn hóa là nền tảng để 'vươn mình' phát triển

    Quảng La là xã miền núi của tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Tân Dân của thành phố Hạ Long cũ. Toàn xã có 2.353 hộ dân, với 9.113 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 72,4%.

  • Sức sống mới ở làng gốm Chăm Bình Đức

    Sức sống mới ở làng gốm Chăm Bình Đức

    Làng gốm Bình Đức (hay còn gọi là làng gốm Gọ) của người Chăm đã có từ rất lâu đời, nằm tại thôn Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

  • Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ ở Tìa Dình

    Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ ở Tìa Dình

    Xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) là một trong những địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất xảy ra từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8.

  • Tình quân dân trong vùng lũ Điện Biên

    Tình quân dân trong vùng lũ Điện Biên

    Những ngày đầu tháng 8, tang thương, mất mát bao trùm nhiều bản làng ở Điện Biên. Giữa muôn trùng khó khăn, hình ảnh những chiến sĩ công an, quân đội không quản ngại hiểm nguy, dấn thân vào tâm lũ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

  • Khẩn trương hỗ trợ nhân dân xã Huổi Một bị cô lập sau thiên tai, mưa lũ

    Khẩn trương hỗ trợ nhân dân xã Huổi Một bị cô lập sau thiên tai, mưa lũ

    Đợt mưa lũ từ đêm 26/7, rạng sáng 27/7 đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; nhiều tuyến đường, công trình, hạ tầng cơ sở bị hư hỏng, giao thông chia cắt; nhiều bản bị cô lập…

  • Chính quyền địa phương 2 cấp: Tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí

    Chính quyền địa phương 2 cấp: Tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí

    Đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là người đứng đầu phải thay đổi tư duy, cách thức làm việc trên tinh thần phục vụ nhân dân, vì dân. Những điều gì có lợi cho nhân dân mà không trái quy định phải mạnh dạn làm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN