HĐND thành phố Đà Nẵng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Sáng 13/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; đồng thời đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp lần này, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, cho ý kiến 164 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua 68 tờ trình, nghị quyết trên các lĩnh vực. Các đại biểu cũng bàn, thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung mang tính định hướng lớn như: Đề án phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế của thành phố giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển nhà ở, Chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; các chủ trương về lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; điều chỉnh phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người nghèo; cho chủ trương để sớm đưa vào khai thác một số công trình hạ tầng, một số dự án quan trọng phục vụ phát triển…

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trong thành tựu chung của thành phố năm 2022.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2022; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt các mục tiêu trong năm 2023. HĐND thành phố cần cụ thể hóa các chính sách, chỉ đạo của Trung ương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển thành phố thời gian tới. HĐND thành phố nghiên cứu, thảo luận, làm rõ tính khả thi, các giải pháp đột phá đối với những kế hoạch quan trọng như: Vốn đầu tư công; phát triển kinh tế - xã hội quận, phường năm 2023; bố trí suất tái định cư tối thiểu; các chính sách về phí, lệ phí và nhiều chính sách quan trọng của thành phố… Đồng thời, cùng với UBND thành phố, các cấp, ngành tập trung rà soát, nghiên cứu giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị nhằm phát huy vai trò, tính ưu việt của mô hình…

Chú thích ảnh
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, năm 2022, HĐND thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ thích ứng với nhiệm vụ được giao khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. HĐND thành phố đã tổ chức 5 kỳ họp thường lệ và chuyên đề, 10 phiên họp thường kỳ, 46 phiên họp thường trực HĐND; tổ chức 4 đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại tất cả các quận và 45 phường; tăng cường hoạt động giám sát của các tổ đại biểu. Từ đó, góp phần kiến nghị, đề xuất, giám sát việc thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển của địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có nhiều thách thức từ yếu tố nội tại của địa phương. Cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều, một số ngành công nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn, chưa thể phục hồi; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; công tác đền bù giải tỏa chậm; nhiều dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, dự án treo ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh; tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung - cầu lao động chưa được khắc phục; tình hình mưa bão diễn biến bất thường…

Theo báo cáo, năm 2022, thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 14,05% (mục tiêu đề ra là 6-7%); quy mô nền kinh tế đạt tăng trưởng cao hơn so với năm 2019 (thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát); thu ngân sách đạt hơn 120% so với dự toán; công tác an sinh xã hội đạt mục tiêu đề ra...

Dự kiến, Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, bế mạc vào ngày 15/12.

Bài, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Bắc Kạn: Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X thông qua 15 nghị quyết chuyên đề
Bắc Kạn: Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X thông qua 15 nghị quyết chuyên đề

Ngày 11/12, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đã bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN