Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng

Ngày 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá tình hình các mặt công tác quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh báo cáo tóm tắt tình hình công tác quý I/2024. Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị thành phố quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện quyết liệt, đồng bộ chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, nghị quyết, chủ đề năm 2024 của Thành ủy, tạo chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm triển khai, Đảng bộ thành phố kết nạp mới 277 đảng viên, tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý I, các cấp ủy Đảng kiểm tra 26 tổ chức Đảng và 251 đảng viên; giám sát 19 tổ chức Đảng và 24 đảng viên; thi hành kỷ luật 44 đảng viên vi phạm (khiển trách 40 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên).

Thành ủy phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên cơ sở đó, hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị xem xét ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2024 “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục diễn ra sôi động, tổng lượt khách được các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 1,88 triệu lượt (tăng 21,8% so với cùng kỳ); doanh thu du lịch lữ hành ước 1,2 nghìn tỷ đồng (tăng 68,9%). Kim ngạch xuất khẩu quý I/2024 tăng 5,6%; kim ngạch nhập khẩu tăng 17,1%; kim nghạch xuất khẩu phần mềm tăng 11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 0,46%...

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố cũng cho rằng, còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhịp độ tăng trưởng kinh tế quý I/2024 của thành phố có xu hướng chậm lại do một số ngành chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục đối mặt với khó khăn. Sản xuất công nghiệp chưa hoàn toàn phục hồi, đơn hàng suy giảm, sức cầu yếu, chi phí đầu vào tăng cao. Tình hình tai nạn giao thông, số vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội và ma túy gia tăng…

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đề ra phương hướng cho quý II/2024, trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của thành phố, phấn đấu năm 2024 giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao.

Đà Nẵng tập trung triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”…

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II và cả năm 2024, nhất là bàn giải pháp khắc phục hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Hội nghị đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch phân khu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý hiệu quả tình trạng thất thu thuế trong một số ngành, lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dịch vụ...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chuyên đề phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Việc xây dựng các văn kiện được tiến hành đảm bảo khoa học, kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng và đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Vĩnh Long: Năm 2024 phấn đấu tăng trưởng từ 6,5% trở lên
Vĩnh Long: Năm 2024 phấn đấu tăng trưởng từ 6,5% trở lên

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XI để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quý I và thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của quý II năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN