Trải qua hành trình 40 năm đổi mới với những nền tảng vững chắc, Đà Nẵng hôm nay đang đứng trước vận hội lịch sử to lớn.
Vùng đất Núi Thành, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) từng được biết đến là “cái nôi của cách mạng” ở miền Trung trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, ngày 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động củng cố đội ngũ, phương tiện và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, cô lập.
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ các quy định về tham quan, không tự ý tiếp cận những khu vực chưa được phép nhằm bảo đảm an toàn và góp phần bảo vệ rừng, hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên bán đảo Sơn Trà.
Ngày 5/8, theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2026 - 2027, thành phố sẽ hỗ trợ xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Việc triển khai nhằm thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Giữa độ cao 1.487m, Sun World Ba Na Hills không chỉ mê hoặc du khách bằng Cầu Vàng huyền thoại hay những lễ hội rực rỡ sắc màu, mà còn kiến tạo một hành trình ẩm thực đa sắc, nơi tinh hoa ẩm thực năm châu cùng hội ngộ.
Sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất, thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số, không gian đô thị và các hoạt động kinh tế - xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, quá trình phát triển cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý đô thị. Trong đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố là một trong những vấn đề cấp bách cần có giải pháp tổng thể, đồng bộ và mang tính chiến lược.
Ngày 30/7, HĐND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố trong thời gian tới.
Sáng 10/7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học “Quản trị địa phương kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp - từ thực tiễn TP Đà Nẵng".
Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho các mô hình phát triển mới…
Sau gần 30 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng đang định hình lại mô hình phát triển, từ một đô thị dịch vụ-du lịch thành mô hình phát triển đa trụ cột, kết nối chặt chẽ giữa công nghiệp, logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo và du lịch di sản.
Thành phố Đà Nẵng từng là địa phương có hàng nghìn dự án, khu đất bị “treo” hàng chục năm do vướng nhiều sai phạm qua các thời kỳ. Đến nay, thành phố đã nỗ lực xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai.
Đà Nẵng đang tích cực thực hiện việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Các xã, phường đã hoàn thiện đề án, phấn đấu hoàn thành việp sắp xếp vào tháng 7/2026.
Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị mở rộng.
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.
Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026), ngày 20/6, tại Công viên APEC, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, bền vững.
Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội chưa từng có để tái cấu trúc không gian phát triển và xác lập vị thế mới trên bản đồ kinh tế quốc gia cũng như khu vực.
Ngày 18/6, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về đợt khảo sát chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, kết quả có tới 99,48% hộ dân tham gia lấy ý kiến đồng ý.
Hiện nay thành phố Đà Nẵng là địa phương có diện tích đất nông nghiệp vào khoảng hơn 960 nghìn ha, chiếm tỷ trọng lớn trong trong cơ cấu sử dụng đất.
Tại thành phố Đà Nẵng, từ những năm 2000 đến nay, thành phố đã triển khai xây dựng hàng nghìn căn hộ chung cư nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công. Thực tiễn cho thấy các khu nhà ở xã hội cho thuê đã góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng nghìn hộ dân, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.