Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Liên đoàn Bóng đá Canada cho biết từ ngày 11/6 tới sẽ chính thức mở cửa “Ngôi nhà Bóng đá Canada” (Canada Soccer House) tại hai thành phố đăng cai World Cup 2026 là Toronto và Vancouver. Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược đưa không khí World Cup ra khỏi khuôn khổ sân cỏ, lan tỏa tới các quảng trường, bến cảng và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Dự kiến, Canada Soccer House sẽ trở thành điểm đến chính thức dành cho người hâm mộ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Không gian này được mở cửa miễn phí, hướng tới các gia đình và cộng đồng địa phương, với màn hình lớn truyền hình trực tiếp các trận đấu, hoạt động tương tác, khu lưu niệm, chương trình giải trí và nhiều trải nghiệm dành cho người hâm mộ ở mọi lứa tuổi.
Tại Toronto, Canada Soccer House sẽ được đặt tại Harbourfront Centre bên bờ hồ Ontario – một trong những địa điểm văn hóa và du lịch nổi tiếng nhất thành phố. Trong khi đó, Vancouver lựa chọn The Shipyards - khu không gian công cộng ven biển vốn quen thuộc với các lễ hội và sự kiện cộng đồng quy mô lớn.
Điểm đáng chú ý là Canada Soccer House không được xây dựng như một khu thương mại phục vụ du lịch đơn thuần. Theo Liên đoàn Bóng đá Canada, mục tiêu lớn hơn là tạo ra không gian nơi người dân có thể cùng xem bóng đá, cổ vũ đội tuyển và chia sẻ bầu không khí World Cup như một ngày hội chung của cộng đồng.
Canada cũng đang cho thấy tham vọng biến World Cup 2026 thành sự kiện mang tầm quốc gia, thay vì chỉ tập trung vào hai thành phố chủ nhà. Trước đó, Chính phủ Canada đã công bố gói hỗ trợ 1,5 triệu CAD (hơn 1 triệu USD) cho 335 cộng đồng trên khắp cả nước tổ chức các hoạt động bóng đá trong dịp World Cup.
Trong khuôn khổ sáng kiến “Canada cổ vũ cho FIFA World Cup 2026”, các hoạt động xem bóng đá tập thể, giao lưu thể thao và chương trình văn hóa sẽ được đưa tới hàng chục cộng đồng khác nhau. Chương trình hiện có 39 điểm dừng tại 35 địa phương, với kinh phí khoảng 800.000 CAD.
Song song với đó, Ottawa cũng dành thêm 300.000 CAD cho Liên đoàn Bóng đá Canada nhằm mở rộng các chương trình tiếp cận thanh thiếu niên, tạo cơ hội cho khoảng 5.000 cầu thủ trẻ cùng gia đình được trực tiếp theo dõi các trận đấu của đội tuyển Canada trong năm nay.
Đây chỉ là một phần trong kế hoạch đầu tư dài hạn mà Canada theo đuổi trước thềm World Cup. Trước đó, nước này đã công bố khoản hỗ trợ hơn 2,1 triệu CAD để xây dựng 25 sân bóng cộng đồng, đồng thời dành gần 9,8 triệu CAD cho công tác quy hoạch và chuẩn bị xây dựng Trung tâm Huấn luyện bóng đá quốc gia. Các khoản đầu tư cho thấy Canada không chỉ muốn tổ chức thành công một kỳ World Cup, mà còn hướng tới việc để lại “di sản xã hội” sau giải đấu: từ cơ sở hạ tầng thể thao cho tới việc mở rộng văn hóa bóng đá trong cộng đồng.
Tại Toronto, chính quyền thành phố đang chuẩn bị hàng loạt hoạt động bên lề nhằm biến World Cup thành lễ hội đường phố kéo dài hơn một tháng. Hai khu FanZone lớn tại Fort York và The Bentway sẽ hoạt động liên tục trong 22 ngày, từ 11/6 - 19/7, với các chương trình xem bóng đá trực tiếp, biểu diễn âm nhạc, lễ hội ẩm thực và hoạt động văn hóa cộng đồng.
Thông điệp Toronto muốn gửi gắm khá rõ ràng: World Cup không chỉ là bóng đá, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh “thế giới trong một thành phố” – biểu tượng đa văn hóa nổi tiếng của Canada. Không khí đó đã phần nào được thể hiện trong sự kiện Cúp Vàng FIFA ghé thăm Toronto ngày 25/5 vừa qua. Hàng trăm người hâm mộ mang màu cờ sắc áo của nhiều đội tuyển đã tập trung tại quảng trường Nathan Phillips, tạo nên khung cảnh sôi động và đa sắc màu đặc trưng của thành phố này.
Nhìn tổng thể, Canada Soccer House sẽ là một mắt xích trong chiến lược lớn mà Canada đang theo đuổi: “xã hội hóa” World Cup và biến giải đấu thành cơ hội kết nối cộng đồng. Nếu các sân vận động là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao, thì các quảng trường, bến cảng, khu FanZone và sân bóng cộng đồng sẽ là nơi Canada kể câu chuyện riêng của mình về một quốc gia đa văn hóa, yêu thể thao và muốn dùng bóng đá như ngôn ngữ kết nối xã hội.