WORLD CUP 2018: Sochi 'nới sân' cho World Cup

Các cầu thủ nổi danh nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ... nên cảm nhận mình được tăng thêm sức mạnh tự tin khi đội nhà thi đấu tại Sochi vì họ may mắn được tranh tài tại thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất của LB Nga nằm bên bờ Biển Đen, còn sân vận động Fisht nằm trong quần thể Làng thi đấu Olympic lại được gọi là sân vận động “bất thường” nhất do cách nó được cải tạo để trở thành một trong 12 sân vận động hiện đại nhất nước Nga và đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Sân vận động Fisht. Ảnh: rt.com

Chỉ mất 1 giờ 50 phút bay hoặc 24 giờ ngồi tàu hỏa từ Thủ đô Moskva, bạn đã được chào đón tại sân bay quốc tế Adler thành phố Sochi, điểm cực Nam của tỉnh miền Nam ấm áp nhất của nước Nga.

Nếu như Saint-Petersburg được gọi là thủ đô phương Bắc, thì Sochi là thủ đô phương Nam của nước Nga. Thành phố chạy dài gần 150 km dọc theo bờ biển và là thành phố dài thứ hai trên thế giới và tất nhiên là dài nhất nước Nga. Nhờ vậy, mơ ước “chỉ bước một bước chân ra đến biển” của nhiều người Nga cũng như châu Âu vốn khao khát ánh nắng ấm mặt trời và làn gió biển phảng hơi mặn mòi, làm thư giãn từng tế bào của cơ thể, chính là Sochi. Sự kết hợp hài hòa giữa biển và núi lại tạo cho thành phố này khí hậu cận nhiệt đới dễ chịu, ấm so với miền lạnh và mát so với miền nóng.

Khác với các thành phố khác của Nga, đặc biệt là Thủ đô Moskva, Sochi dường như không có sắc vàng đặc trưng của mùa Thu. Vào tháng 10, khi mọi cánh rừng ở Moskva đã khoác lên tấm áo vàng rực lộng lẫy của mùa Thu ngắn ngủi trước khi bước vào mùa Đông giá lạnh, tại Sochi, cây cối vẫn nguyên xanh. Người dân địa phương tự nhận nơi đây chỉ có ba mùa trong năm: Hè, Thu, và Xuân. Vậy nên dù thời tiết Sochi cũng đủ đỏng đảnh như bản chất song cũng chỉ là những ấm áp, rực rỡ hay bảng lảng của Hạ, của Thu và của Xuân.

Sochi là thành phố du lịch, định hướng đó hiển hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ diện mạo chỉnh trang và hấp dẫn, cho đến hạ tầng thuận tiện cho mọi du khách. Cùng vì du lịch mà mật độ người ở Sochi có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa cao điểm và thấp điểm trong năm. Trung bình một mùa Hè, Sochi đón khoảng 5 - 6 triệu lượt du khách trong khi dân số thành phố chỉ 400.000 người. Sochi là thành phố nơi diễn ra những sự kiện lớn, những chương trình biểu diễn hay gameshow nổi tiếng nhất của Nga.

Danh lam thắng cảnh nổi bật nhất ở Sochi phải kể đến khu bảo tồn sinh quyển thiên nhiên quốc gia Caucasus, nối liền với khu bảo tồn Abkhazia và là khu bảo tồn rừng và núi lớn nhất thế giới và một trong những khu bảo tồn lâu đời nhất của Nga. Ngồi tàu hỏa chạy điện từ làng Olympic ở Sochi khoảng 30 phút ta sẽ đến khu trượt tuyết Roza Khutor nằm trong khu bảo tồn và được người dân Sochi tự hào so sánh là “Thụy Sĩ trong lòng nước Nga” vì tính hiện đại, khí hậu và thiên nhiên tương đồng.

Sau khi tổ chức Olympic mùa Đông năm 2014, hạ tầng thi đấu thể thao, giao thông, lưu trú của Sochi đã được cải tạo và xây mới rất nhiều, đưa Sochi tiến ngang tầm một trung tâm quốc tế hiện đại ở châu Âu.

Trái tim thể thao của Sochi chính là Làng Olympic, nằm trải dài từ chân rặng núi Caucasus hùng vĩ đến bờ Biển Đen. Khu vực rộng tới 200 ha này bao gồm quần thể các sân vận động, khu thi đấu mùa Đông và mùa Hè, khu lưu trú cho vận động viên, sân đua xe, Cung đại hội “Medal-Plaza”, trung tâm báo chí, fan-zone, các bảo tàng, công viên vui chơi, sân nhạc nước... Để có đủ sức tham quan và tham gia các hoạt động trong Làng Olympic, thật sự khuyên du khách hãy du chuyển bằng xe điện, xe đạp, rolik v.v. nếu không muốn mỏi chân quá sớm.

Các trận đấu của World Cup 2018 diễn ra chính tại khu Làng Olympic, trên sân vận động Fisht. Sân được xây để tổ chức Olympic mùa Đông 2014. Thời đó, Fisht được ví với chiếc vỏ sò hay núi tuyết vì hình dáng của mình: thiết kế hai cánh bầu tròn lượn cong duyên dáng và sơn một màu trắng tuyết. Song World Cup đòi hỏi một sân vận động rộng hơn, vậy là kiến trúc sư đã tìm ra một giải pháp độc đáo: “nới tai” cho Fisht, hai khán đài bên được nối cao thêm những hàng ghế khá dốc để tăng thêm chỗ chứa cho sân vận động (43.700 chỗ ngồi).

Và giờ đây từ hàng trên cùng của Fisht tưởng như có thể nhìn sang tận bờ biển nước Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng. Khán giả của những hàng ghế ấy sẽ được xem các cầu thủ “con cưng” của mình từ vị trí dựa lưng vào núi rừng Caucasus và lúc giải lao có thể nhìn ngắm sóng nước Hắc Hải. Xem ra người Sochi không bỏ lỡ cơ hội để khoe núi, khoe biển, khoe tình yêu của mình với thành phố quê hương.

Lịch các trận đấu diễn ra trên sân Fisht:


Ngày 15/6: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Ngày 18/6: Bỉ - Panama

Ngày 23/6: Đức - Thụy Điển

Ngày 26/6: Australia - Peru

Ngày 30/6: Trận đấu vòng 1/8 giữa đội đứng đầu bảng A với đội đứng thứ hai bảng B.


Tâm Hằng (P/v TTXVN tại Liên bang Nga)
WORLD CUP 2018: Hàn Quốc chốt danh sách đội tuyển
WORLD CUP 2018: Hàn Quốc chốt danh sách đội tuyển

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/6, Hàn Quốc đã chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường tới Nga tham gia Vòng chung kết World Cup 2018, loại 3 cầu thủ khỏi danh sách ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN