WORLD CUP 2018: Thế khó của đội tuyển Ai Cập

Đội tuyển Ai Cập dường như vẫn chưa chốt được đội hình chính thức và ổn định nhân sự tại các tuyến trước thềm World Cup 2018.

Đội tuyển Ai Cập đang rất mong ngóng sự trở lại của Mohamed Salah. Ảnh: zimbio

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, để chuẩn bị tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga sắp tới, ngày 1/6, đội tuyển Ai Cập đã có trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Colombia. Trận đấu đã diễn ra tại thành phố Bergamo (Italy) và kết thúc với kết quả hòa 0-0. Trước đó, Ai Cập cũng đã có trận hòa 1-1 với đội Kuwait.

Đến với trận giao hữu gặp Colombia, HLV trưởng đội tuyển Ai Cập Hector Cuper đã có tới 9 sự thay đổi trong đội hình ra sân so với trận gặp đội tuyển Kuwait. Trong trận đấu cũng đã có 6 sự thay đổi người. Điều này phần nào cho thấy ông Cuper vẫn chưa chốt được đội hình chính thức và ổn định nhân sự tại các tuyến trong khi thời gian để chuẩn bị cho World Cup sắp tới không còn nhiều. Việc tiếp tục thử nghiệm đội hình ở nhiều vị trí khác nhau đã khiến giới chuyên môn cũng như các fan hâm mộ của xứ sở Kim tự tháp không khỏi lo lắng.

Có thể thấy, trong trận đấu này, hàng thủ và thủ môn của đội tuyển Ai Cập với những cái tên Mohamed El-Shennawi - Ahmed Fathi, Ahmed Hegazi, Saad Samir, Mohamed Abdel-Shafi đã thi đấu kiên cường, xử lý bóng bình tĩnh và chắc chắn, cản phá được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của đội bạn. Đặc biệt là trong hiệp hai, hàng thủ của Ai Cập đã phải làm việc rất vất vả mới có thể giữ vững được lưới nhà trước nhiều đợt tấn công của đội Colombia với các tiền đạo của CLB Bayern Munich James Rodriguez, Radamel Falcao (CLB Monaco) trên hàng công nhưng thiếu duyên ghi bàn.

Nhìn chung, hàng tiền vệ của đội tuyển Ai Cập trong trận này đã thi đấu không thành công, nhiều tình huống kiểm soát bóng không tốt để mất khu trung tuyến vào tay đối phương, gây áp lực cho tuyến sau. Cũng chính vì thế khả năng tổ chức tấn công đã gặp “vấn đề” thực sự khi hàng tiền đạo luôn ở trạng thái “bơ vơ” và “đói bóng”. Trong nhiều tình huống, sự liên kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của đội tuyển Ai Cập gần như không có, nên hàng tiền đạo gần như không thể tạo được tình huống tấn công thực sự đáng kể nào.

Đúng như HLV Cuper đã nói trước trận đấu, nếu nhìn vào những gì diễn ra trên sân Bergamo, ông còn rất nhiều việc phải làm để chỉnh đốn đội hình trước khi vào giải. Hiện đội tuyển Ai Cập có thể tạm thời yên tâm với hàng phòng ngự và vị trí thủ môn. Tuy nhiên, hàng tiền vệ thiếu vắng nhân tố có khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công tốt trong khi hàng tiền đạo với những gương mặt mới thi đấu mờ nhạt và có phần “non nớt” là điều thực sự đáng lo ngại.

Qua trận đấu này khiến người ta lại càng mong nhớ “thần tài” Mohamed Salah, thủ lĩnh trên hàng công đang bị chấn thương, cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu với những bàn thắng có ý nghĩa quyết định. Các fan hâm mộ của Ai Cập đang cầu mong Salah sớm bình phục chấn thương để tham dự World Cup sắp tới.

Theo các nhà bình luận bóng đá, hiện không còn nhiều thời gian để cho HLV Cuper thử nghiệm chiến thuật hay lắp ghép đội hình “chuẩn” vì giải đấu đã cận kề. Có vẻ như ông Cuper chưa tìm được phương án thay thế siêu sao Salah trên hàng công.

Trước đó, báo Ahram dẫn phát biểu của HLV Cuper cho biết, ông lạc quan về đội bóng của mình bất chấp việc ngôi sao lớn nhất của đội là Mohamed Salah đang gặp chấn thương. Ông cho rằng có một số mục tiêu cần phải đạt được trong Vòng chung kết World Cup lần này. Nhà cầm quân này hy vọng đội tuyển Ai Cập sẽ không gặp vấn đề nào nữa để hoàn thành công tác chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Ông cho hay: “Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trước Vòng chung kết World Cup 2018 và tôi đang cố gắng hết sức mình để cân bằng giữa tuyến trên và hàng phòng thủ”.

Về tình hình của các cầu thủ, ngoài trường hợp chấn thương của ngôi sao Salah, hậu vệ Ali Gabr được cho là cũng đang gặp chấn thương và không thể ra sân trong trận giao hữu với Colombia. Theo Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, Salah phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần, và có khả năng không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên gặp Uruguay ở Vòng chung kết World Cup 2018 vào ngày 15/6 tới.

Theo kế hoạch, trước khi bay sang Nga tham dự Vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Ai Cập sẽ có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Bỉ vào ngày 6/6 tới.

Lịch thi đấu tại Bảng A, đội tuyển Ai Cập sẽ thi đấu trận đầu tiên với “cựu vương” Uruguay, đội bóng có lối chơi tương đối giống với Colombia đều mang đậm chất Nam Mỹ với nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Tiếp đó, Ai Cập sẽ gặp đội chủ nhà Nga vào ngày 19/6 ở sân Saint Petersburg và trận cuối cùng ở vòng đấu bảng sẽ gặp Saudi Arabia. Về lý thuyết, đây là bảng đấu không khó đối với Ai Cập nếu có Salah trên hàng công, và các fan đang “ngày đêm” mong ngóng thần tượng của họ sớm quay trở lại thi đấu.

Trương Anh Tuấn (P/v TTXVN tại Ai Cập)
WORLD CUP 2018: Tây Ban Nha đặt niềm tin vào sức trẻ
WORLD CUP 2018: Tây Ban Nha đặt niềm tin vào sức trẻ

Với việc kết hợp các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế và nhiều ngôi sao trẻ, Tây Ban Nha được đánh giá là một thế lực tại World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN