Sân Songkhla có thể là địa điểm thi đấu mới của đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Ball thai
Trước đó, Ủy ban tổ chức SEA Games đã đề xuất trong cuộc họp về việc chuyển địa điểm thi đấu bảng A - nơi có đội tuyển Thái Lan từ sân Tinsulanon (tỉnh Songkhla) sang sân Rajamangala (Bangkok).
Mới đây, bảng B, nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào, ban đầu dự kiến thi đấu tại tỉnh Chiang Mai, cũng có khả năng được dời xuống Songkhla.
Lý do được đưa ra là tính phù hợp về địa điểm và lượng khán giả, đặc biệt là ở khu vực miền Nam Thái Lan, nơi có đông đảo người hâm mộ Malaysia có thể dễ dàng di chuyển sang cổ vũ đội tuyển nước mình.
Trong khi đó, bảng C, gồm các đội Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore, vẫn sẽ thi đấu tại sân vận động 700 năm Chiang Mai.
Quyết định chính thức về việc sắp xếp các bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ được công bố trong thời gian tới.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18/12, quy tụ 10 đội bóng khu vực, chia vào 3 bảng, đấu vòng tròn chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Indonesia hiện là đương kim vô địch, sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết kỳ đại hội trước.
Trong tháng 11, đội tuyển U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Ở đợt thứ 4/2025 (từ ngày 10 đến 19/11/2025), đội sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ở đợt tập huấn này đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.
Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn thứ 5/2025 từ ngày 23/11 đến 19/12. Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33. Đội sẽ tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29/11, sau đó di chuyển tới TP Hồ Chí Minh và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.