Thần đồng bơi lội Trung Quốc dính doping

Một nữ vận động viên bơi lội Trung Quốc đã phản ứng dương tính với chất cấm tại Olympic. Đây là trường hợp đầu tiên của nước này bị phát hiện liên quan đến chất cấm tại Olympic Rio 2016.

"Kình ngư" 18 tuổi Chen Xinyi.

Theo Liên đoàn bơi lội Trung Quốc (CSA) ngày 12/8, ngôi sao sáng của bơi lội Trung Quốc Chen Xinyi có kết quả dương tính với diuretic hydrochlorothiazide, một chất lợi tiểu nằm trong danh mục cấm của Hiệp hội chống doping thế giới (WADA).

Tân Hoa Xã dẫn lời CSA cho hay nữ VĐV 18 tuổi đã cung cấp cho mẫu thử B cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và yêu cầu một cuộc đối chất. “CSA sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc và đòi hỏi sự hợp tác từ Chen trong quá trình điều tra”, đại diện CSA nói.

Tại Olympic năm nay, có khá nhiều VĐV bị phát hiện dương tính với doping nhưng đều chưa tham gia tranh tài trong khi Chen Xinyi đã thi được một nội dung. Chen Xinyi đã về đích ở vị trí thứ 4 ở nội dung 100m bơi bướm nữ. Trong khi đó, mẫu máu và nước tiểu của “kình ngư” Trung Quốc đã được mang đi xét nghiệm trước thềm Thế vận hội và kết quả được công bố trước khi Xinyi tham dự nội dung 50m tự do.

Kết quả dương tính với doping của Chen xuất hiện trong bối cảnh vấn đề doping trở thành đề tài nóng tại Olympic Rio. Trước đó, 7 VĐV bơi lội của Nga đã được cho phép thi đấu tại Rio sau khi bị cấm vì cáo buộc sử dụng doping. Quyết định này làm dấy lên những tranh cãi từ các tuyển thủ bơi lội khác, đáng chú ý nhất là Lilly King của Mỹ. Ngoài ra, VĐV Mack Horton người Australia “khẩu chiến” với Sun Yang của Trung Quốc khi Horton gọi đối thủ là kẻ gian lận.

Trần Minh (Theo Nypost)
Hé lộ nguyên nhân khiến nước bể bơi Olympic đổi màu
Hé lộ nguyên nhân khiến nước bể bơi Olympic đổi màu

Các nhà điều tra Brazil đã xác định nguyên nhân khiến nước bể thi đấu Olympic đổi màu là lỗi do con người gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN