Thêm một HCV Olympic cho Michael Phelps

Cách đây ít phút, "siêu kình ngư" Michael Phelps đã cùng các đồng đội giành tấm Huy chương Vàng (HCV) nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức.

Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của huyền thoại "đường đua xanh" tại Olympic 2016, theo đó đây cũng sẽ là tấm HCV cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Trận chung kết 4x100m hỗn hợp tiếp sức được nhận định sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa 2 đội tuyển Mỹ và Vương quốc Anh, do cả hai bên đều đang sở hữu những "hảo thủ" giành HCV Olympic 2016 ở các nội dung thi cá nhân 100m.

Michael Phelps. Ảnh: THX/TTXVN

Đội tuyển Mỹ với nhà đương kim vô địch 100m bơi ngửa Ryan Murphy đi tiên phong nhanh chóng vươn lên nắm lợi thế dẫn đầu. Tuy nhiên, tình thế cũng ngay lập tức đảo ngược cho đội tuyển Anh khi nhà đương kim vô địch và kỷ lục gia thế giới bơi 100m ếch Adam Peaty vào cuộc.

Thế trận giằng co trong 200m đầu tiên, cho đến khi Michael Phelps rời bục xuất phát ở phần thi bơi bướm và kết thúc lượt thi của mình bằng cách giúp đội tuyển Mỹ dẫn ngược lại 41% giây. Chừng đó cách biệt mà Michael Phelps tạo ra đủ để vận động viên chốt đoàn của Mỹ Nathan Adrian nhập cuộc và bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại.

Chung cuộc, đội tuyển Mỹ giành HCV với thành tích 3'27"95, đồng thời phá kỷ lục Olympic. Các đội bơi tiếp sức của Vương quốc Anh và Australia lần lượt giành Huy chương Bạc, với thành tích 3'29"24 và Huy chương Đồng, với thành tích 3'29"93.


Đây là tấm HCV thứ 5 của Michael Phelps tại Olympic 2016 và là HCV thứ 23 trong sự nghiệp thi đấu Olympic. Michael Phelps tuyên bố sẽ giải nghệ sau kỳ Olympic ở Brazil.

Sau gần 20 năm thi đấu đỉnh cao, Michael Phelps để lại một "di sản" đồ sộ cho bơi lội thế giới với 5 lần tham dự Olympic, 7 lần tham dự Giải vô địch bơi lội thế giới (hồ dài), cùng với tổng cộng 66 HCV, 14 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng giành được tại các giải đấu quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Chân dung người "cướp vàng" của Michael Phelps
Chân dung người "cướp vàng" của Michael Phelps

Sáng nay 13/8, bất ngờ đã xảy ra ở chung kết nội dung 100m bơi bướm tại Rio 2016 khi vận động viên (VĐV) người Singapore Joseph Schooling đánh bại thần tượng của mình là Michael Phelps để giành Huy chương Vàng (HCV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN