Michael Phelps bị bắt vì say rượu lái xe

Cảnh sát Mỹ ngày 30/9 đã lệnh dừng chiếc Land Rover phóng quá tốc độ đi trên đường hầm Fort McHenry tại thành phố Baltimore, Maryland, Mỹ. Theo ghi nhận bằng hình ảnh, tài xế lái với vận tốc 130km/h trong khu vực chỉ được đi với vận tốc tối đa là 70km/h. Người lái xe là kình ngư từng 18 lần giành chiếc HCV Olympic Michael Phelps với kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở cao gần gấp đôi so với quy định.

 

Michael Phelps từng giành 28 chiếc HCV Olympic.


Cách đây đúng 10 năm (năm 2004), Phelps bị giữ ở gần trường đại học Salisbury, Baltimore, Mary với cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, bằng lái không hợp lệ và không tuân thủ tín hiệu dừng xe. Bản án dành cho anh khi ấy là 18 tháng tù treo. Phát biểu trước tòa và 100 người chứng kiến vụ xử năm 2004, Phelps từng nói: “Tôi hiểu sự nghiêm trọng của sai lầm của mình. Tôi đã học được nhiều điều từ lỗi lầm ấy và sẽ còn nhớ đến nó cho đến suốt cuộc đời.”


Việc làm này của Phelp khiến cả Liên đoàn bơi lội Mỹ và Ủy ban Olympic nước này đều tỏ ý bất ngờ và không hài lòng.

 

Minh Đăng

Olympic: Michael Phelps có tấm huy chương thứ 20

Kình ngư người Mỹ Michael Phelps đã viết nên kỳ tích mới trong lịch sử Olympic, sau khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung bơi cá nhân 200 m hỗn hợp nam vào ngày 2/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN